Chỉ số giá tiêu dùng trên toàn quốc tháng Sáu tăng 0,3%

Ngày 24/5, Tổng cục Thống kê đã công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng Sáu tăng 0,3% so với tháng trước và tăng 4,98% so với cùng kỳ năm trước.
Chỉ số giá tiêu dùng trên toàn quốc tháng Sáu tăng 0,3% ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 24/6, Tổng cục Thống kê đã công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng Sáu tăng 0,3% so với tháng trước và tăng 4,98% so với tháng 6/2013.

Mức tăng này đã khiến CPI trong 6 tháng qua nhích nhẹ 1,38% (so với tháng 12/2013) và tăng 4,77% so với bình quân cùng kỳ năm 2013.

Đáng chú ý, chỉ số giá tiêu dùng tháng Sáu đã tăng tới 10/11 nhóm trong rổ hàng hóa chung, với mức tăng từ 0,01%-0,74%.

Cụ thể, nhóm thuốc và dịch vụ y tế có chỉ số giá tăng cao nhất là 0,74%. Theo các chuyên gia, mức tăng mạnh của nhóm thuốc và dịch vụ y tế một phần do tác động từ quyết định điều chỉnh giá các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh áp dụng cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, kể từ ngày 1/6.

Trong tháng Sáu, chỉ số CPI  của Thành phố Hồ Chí Minh đã tăng 0,58% so với tháng trước, trong đó nhóm giá dịch vụ y cũng tăng mức cao nhất 11,65% (nguồn Chi cục Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh.)

Bên cạnh đó, với chính sách kích cầu trong lĩnh vực bất động sản từ các gói tín dụng ưu đãi của các ngân hàng thương mại, nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng tiếp tục có mức tăng cao trong tháng là 0,61%.

Nhóm bưu chính viễn thông với sức cạnh tranh cao của thị trường tiếp tục là nhóm duy nhất có chỉ số giá giảm 0,13%.

Theo ông Vũ Vinh Phú, Chủ tịch Hiệp hội siêu thị Hà Nội, việc chỉ số CPI nhích nhẹ 1,38% trong 6 tháng đầu năm, một phần là nhờ chính sách điều hành mạnh tay từ Chính phủ.

Song, ông Phú vẫn tiếp tục quan ngại, con số trên cũng nói đến tổng cầu của nền kinh tế chưa được cải thiện nhiều.

“Bình quân một giỏ hàng thanh toán trong siêu thị tại thời điểm tháng Sáu đã giảm xuống quanh mức 190.000 đồng/giỏ, trong khi cách đây một năm là khoảng 270.000 đồng/giỏ và hàng hóa tiêu thụ chủ yếu vẫn là thực phẩm, hàng hóa tiêu dùng.”

Trong tháng Sáu, giá vàng trong nước tiếp tục giảm 0,12% do tác động từ sự điều chỉnh của giá vàng thế giới. Tuy nhiên, chỉ số giá USD đã tăng 0,49%, trước đó  ngày 18/6, Ngân hàng Nhà nước công bố điều chỉnh tỷ giá bình quân liên ngân hàng giữa đồng Việt Nam và USD từ mức 21.036 đồng/USD lên 21.246 đồng/USD (mức điều chỉnh 1%)./.

Chỉ số giá tiêu dùng trên toàn quốc tháng Sáu tăng 0,3% ảnh 2Hệ lụy của việc giá xăng tăng từ tối ngày 23/6 có thể là hàng loạt mặt hàng thực phẩm, tiêu dùng đua nhau lên giá. (Đồ họa biếm: Dứa Xì Pót)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục