Fed có thể giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp chính sách sắp tới
Trong bối cảnh áp lực giá cả tại Mỹ vẫn "dai dẳng," nhiều khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp chính sách diễn ra cuối tháng 1/2026.
Trong bối cảnh áp lực giá cả tại Mỹ vẫn "dai dẳng," nhiều khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp chính sách diễn ra cuối tháng 1/2026.
Cục Thống kê Lao động Mỹ trước đó đã không thể công bố biến động theo tháng trong báo cáo CPI kỳ trước do đợt đóng cửa chính phủ dài kỷ lục làm gián đoạn việc thu thập dữ liệu tháng 10.
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12/2025 tăng 0,19% so với tháng trước. Có 9 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng và 2 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá giảm.
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 11 tháng tăng 3,29%; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 11 tháng đạt gần 840 tỷ USD, tăng 17,2%; xuất siêu khoảng 20,5 tỷ USD.
CPI tháng 11 tăng 0,45% so với tháng Mười, CPI bình quân tăng 3,29% so với cùng kỳ năm trước, trong khi lạm phát cơ bản tăng 3,21%, điều này cho thấy nỗ lực kiểm soát lạm phát vẫn đang đi đúng hướng.
Các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội chủ yếu năm 2026 gồm tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) phấn đấu từ 10% trở lên; GDP bình quân đầu người đạt 5.400-5.500 USD...
Trong phiên giao dịch ngày 22/10, giá vàng thế giới đã giảm xuống mức thấp nhất trong gần hai tuần, do các nhà đầu tư chốt lời trước khi Mỹ công bố dữ liệu lạm phát quan trọng trong tuần này.
Nguyên nhân CPI bình quân 9 tháng năm 2025 tăng so với cùng kỳ năm 2024 là do chỉ số giá nhóm thuốc và dịch vụ y tế; nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng; hàng hóa và dịch vụ khác... tăng.
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9/2025 tăng 0,42% so với tháng trước, trong đó có 10 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng, riêng chỉ số giá nhóm văn hóa, giải trí và du lịch giảm.
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng Tám tăng 0,05% so với tháng trước, trong đó, có 8 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng, 3 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá giảm.
CPI bình quân 8 tháng của năm đã tăng 3,25% so với cùng kỳ năm 2024, một mức tăng nằm trong tầm kiểm soát nhưng vẫn đòi hỏi sự theo dõi sát sao từ các cấp quản lý.
Bộ Tài chính đang hoàn chỉnh và xác định số liệu chính xác trên cơ sở tốc độ tăng trưởng GDP từ năm 2020 đến nay, nhằm sớm có phương án cụ thể nhất để báo cáo Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng Bảy tăng 0,11% so với tháng trước chủ yếu do giá vật liệu bảo dưỡng nhà ở, giá thực phẩm, ăn uống ngoài gia đình tăng.
Với sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, sự phối hợp của các cơ quan chức năng, nguồn cung hàng hóa, đặc biệt là các mặt hàng thiết yếu sẽ được bảo đảm, giá cả dù có tăng nhưng trong giới hạn kiểm soát.
Bộ Công Thương đề nghị các địa phương khẩn trương ổn định bộ máy, đẩy nhanh thực hiện các giải pháp phát triển thị trường trong nước và kích cầu tiêu dùng theo Chỉ thị 08/CT-BCT ngày 4/4/2025.
Trong nửa đầu năm, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của thành phố Hà Nội đạt mức tăng trưởng 7,63% (cả nước ước đạt 7,52%), cao hơn cùng kỳ năm 2024 (6,13%) và vượt kịch bản đề ra (7,59%).
Trong mức tăng 0,48% của CPI tháng 6/2025 so với tháng trước, có 10 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng, riêng chỉ số giá nhóm bưu chính, viễn thông giảm.
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6/2025 tăng 0,48% so với tháng trước, trong đó có 10 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng, riêng chỉ số giá nhóm bưu chính, viễn thông giảm.
CPI bình quân 6 tháng đầu năm tăng 3,27% so với cùng kỳ năm trước, phản ánh áp lực chủ yếu từ giá vật liệu xây dựng, xăng dầu và dịch vụ y tế có sức tăng mạnh.
Trong tháng 5, có 8/11 nhóm hàng hóa và dịch vụ chủ yếu có mức tăng nhẹ, trong đó nhóm nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng mạnh nhất với 0,88%, góp phần làm CPI chung tăng 0,18%.