Chính phủ Colombia tố cáo hành động “khủng bố” của FARC

Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos đã lên án vụ tấn công của nhóm Lực lượng vũ trang cách mạng Colombia (FARC) nhằm vào trạm điện ở bang miền Nam Caqueta làm nửa triệu người bị ảnh hưởng.
Chính phủ Colombia tố cáo hành động “khủng bố” của FARC ảnh 1Lực lượng vũ trang cách mạng Colombia (FARC). (Nguồn: pares)

Ngày 11/6, Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos đã lên án vụ tấn công của nhóm Lực lượng vũ trang cách mạng Colombia (FARC) nhằm vào trạm điện ở bang miền Nam Caqueta rạng sáng cùng ngày, làm nửa triệu người phải sống trong điều kiện bị mất điện, đồng thời coi đây là hành động “khủng bố."

Phát biểu với báo giới tại Bỉ, ông Santos cho rằng những vụ tấn công liên tiếp trong những ngày qua của FARC vào hệ thống cơ sở hạ tầng quốc gia là những hành động “khủng bố," “vô lý” và “không thể chấp nhận được” bởi nó làm ảnh hưởng tới hàng triệu người dân.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi Chính phủ và FARC tiến hành hòa đàm từ tháng 12/2012, Tổng thống Santos tố cáo hành động của tổ chức vũ trang lớn nhất nước này là “khủng bố."

Từ ngày 22/5 tới nay, sau khi tuyên bố hủy bỏ lệnh ngừng bắn đơn phương, FARC đã tiến hành hàng chục vụ tấn công phá hủy hệ thống cơ sở hạ tầng như trạm điện, đường dây cao thế, đường cao tốc…Đặc biệt nghiêm trọng là vụ tổ chức này cho phá hủy đường ống dẫn dầu hôm 8/6 vừa qua tại bang Tây Nam Narino làm ô nhiễm nghiêm trọng sông Caunapi./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục