Chính phủ Colombia và FARC tiếp tục đàm phán

Đại diện chính phủ Colombia và Các lực lượng vũ trang cách mạng Colombia ngày 23/11 đã nối lại vòng đàm phán hòa bình tại Havana.
Đại diện chính phủ Colombia và Các lực lượng vũ trang cách mạng Colombia (FARC) ngày 23/11 đã nối lại vòng đàm phán hòa bình tại thủ đô Havana của Cuba với hy vọng đặt dấu chấm hết cho cuộc xung đột vũ trang kéo dài 5 thập kỷ qua tại quốc gia Nam Mỹ này.

Trước đó, ngày 22/11, vòng đối thoại này đã bị hoãn lại sau 3 ngày họp kín để hai bên có thời gian tiến hành thêm các cuộc họp kỹ thuật, đồng thời tiếp tục thảo luận các vấn đề hậu cần cũng như lộ trình triển khai vòng đàm phán.

Dự kiến, hai bên sẽ tiếp tục thảo luận vấn đề phát triển đất nông nghiệp - chủ đề đầu tiên trong chương trình nghị sự gồm 5 mục chính của vòng đàm phán lần này. Các vấn đề còn lại gồm sự tham gia của FARC vào đời sống chính trị, các vấn đề liên quan đến buôn bán ma túy, giải trừ quân bị và bồi thường cho các nạn nhân trong thời gian xảy ra xung đột.

Trưởng đoàn đàm phán, đồng thời là nhà lãnh đạo số hai của FARC, Ivan Marquez cho biết hai bên đang hết sức nỗ lực vì sự tin tưởng lẫn nhau là động lực mạnh mẽ để tìm kiếm nền hòa bình ở Colombia sau nhiều thập kỷ xung đột.

Vòng đối thoại tại Cuba lần này là sự tiếp nối của vòng đàm phán trực tiếp đầu tiên đã diễn ra tại thủ đô Oslo của Na Uy hồi tháng 10 vừa qua.

Từ thập kỷ 80 của thế kỷ trước, FARC đã ba lần tiến hành đàm phán nhằm tìm kiếm hòa bình với chính phủ Colombia song đều thất bại, trong đó lần gần đây nhất là dưới thời Tổng thống Andres Pastrana giai đoạn 1998-2002.

Được thành lập từ năm 1964, FARC hiện có khoảng 9.000 thành viên./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục