Chính phủ Haiti phát lệnh bắt giữ cựu tổng thống Aristide

Chính phủ Haiti đã phát lệnh bắt cựu Tổng thống Jean-Bertrand Aristide sau khi cựu quan chức này "quên" đến trình diện tại một phiên tòa sơ thẩm cùng ngày.
Chính phủ Haiti phát lệnh bắt giữ cựu tổng thống Aristide ảnh 1Cựu Tổng thống Jean-Bertrand Aristide. (Nguồn: celebritynetworth.com)

Ngày 13/8, Chính phủ Haiti đã phát lệnh bắt cựu Tổng thống Jean-Bertrand Aristide sau khi cựu quan chức này "quên" đến trình diện tại một phiên tòa sơ thẩm cùng ngày.

Theo giới chức tư pháp Haiti, ông Aristide bị cáo buộc hàng loạt tội danh gồm lạm dụng chức quyền, tham ô, biển thủ công quỹ, nhận hối lộ, rửa tiền và buôn bán, vận chuyển ma túy.

Hơn 30 đối tượng khác, trong đó có cả thân nhân và nhiều cựu quan chức dưới thời cầm quyền của ông A ristide, cũng thuộc diện điều tra.

Ông Aristide là tổng thống dân bầu đầu tiên của Haiti. Ông đắc cử tổng thống năm 1990 và tái đắc cử 10 năm sau đó. Trong cả hai nhiệm kỳ, ông Aristide đều phải đối mặt với các cuộc đảo chính khiến thời gian cầm quyền bị gián đoạn.

Sau cuộc đảo chính năm 2004, ông phải chạy sang Nam Phi và Haiti chính thức rơi vào vòng xoáy khủng hoảng chính trị.

Tháng 3/2011, ông Aristide hồi hương và phải đối mặt với nhiều cáo buộc liên quan đến những hoạt động trong thời gian cầm quyền./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục