Ukraine dọa kiện Nga lên tòa quốc tế

Chính quyền lâm thời Ukraine dọa kiện Nga lên tòa quốc tế

Quyền Ngoại trưởng Ukraine Andriy Deshchytsia ngày 10/3 tuyên bố chính quyền lâm thời nước này có thể sẽ kiện các hành động của Nga tại Crimea lên các tòa án quốc tế.

Theo hãng tin Interfax Ukraine, quyền Ngoại trưởng Ukraine Andriy Deshchytsia ngày 10/3 tuyên bố chính quyền lâm thời nước này có thể sẽ kiện các hành động của Nga tại Crimea lên các tòa án quốc tế.

Chính quyền lâm thời Ukraine và phương Tây đang cáo buộc các lực lượng Nga chiếm đóng nhiều cơ sở dân sự và quân sự tại nước cộng hòa tự trị Crimea thuộc Ukraine, đồng thời thúc ép bán đảo này trưng cầu dân ý về khả năng gia nhập Liên bang Nga.

Trong khi đó, Nga trước sau như một vẫn phủ nhận sự can dự của các binh sĩ Nga tại Crimea, đồng thời cho rằng các lực lượng chiếm giữ tòa nhà chính quyền và cơ sở quân sự tại đây là lực lượng tự vệ Crimea.

Nga cũng cho rằng việc Crimea tổ chức trưng cầu dân ý vào ngày 16/3 tới là nằm trong khuôn khổ luật pháp quốc tế.

Nga cũng không công nhận chính quyền lâm thời tại Kiev, cho rằng chính quyền này là vi hiến.

Ngược lại, Mỹ và phương Tây đã nhanh chóng công nhận chính quyền này và cam kết viện trợ để Ukraine tái thiết đất nước.

Ông Deshchytsia ngày 10/3 nói rằng nước này và Liên minh châu Âu (EU) có thể sẽ ký thỏa thuận chính trị nằm trong một thỏa thuận liên kết giữa Kiev với EU nhằm làm sâu sắc mối quan hệ giữa 2 bên vào cuối tháng này.

Hãng Interfax Ukraine dẫn lời ông Andriy Deshchytsia nói: “Quan điểm của chúng tôi là nếu có ý chí chính trị và sự chuẩn bị thì thời điểm ký kết có thể là ngày 21/3”. Ông lưu ý rằng hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo EU đã được lên kế hoạch vào ngày đó./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục