Chủ tịch nước bắt đầu chuyến thăm Tây Ban Nha

Lễ đón chính thức Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết thăm cấp Nhà nước Tây Ban Nha đã được tổ chức trọng thể tại Cung El Pardo.
Nhận lời mời của Nhà vua Tây Ban Nha Juan Carlos, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước Vương quốc Tây Ban Nha.

Vào hồi 10 giờ 30 phút sáng 14/12 theo giờ địa phương (16 giờ 30 phút cùng ngày theo giờ Hà Nội), lễ đón chính thức Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết sang thăm cấp Nhà nước Vương quốc Tây Ban Nha đã được tổ chức trọng thể tại Cung El Pardo ở thủ đô Madrid theo nghi thức trọng thể dành đón nguyên thủ quốc gia.

Sau lễ đón, Nhà vua Juan Carlos và Hoàng hậu Tây Ban Nha đã tiếp thân mật Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Phu nhân.

Nhà vua Juan Carlos nhấn mạnh chuyến thăm là dấu mốc quan trọng trong quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước, đồng thời tin tưởng rằng với mong muốn và quyết tâm của cả hai bên, quan hệ hữu nghị và hợp tác Tây Ban Nha-Việt Nam sẽ phát triển về mọi mặt trong thời gian tới.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đánh giá cao vị thế và vai trò của Tây Ban Nha trong Liên minh châu Âu (EU) và trên trường quốc tế, nhất là nỗ lực của Tây Ban Nha trong việc giải quyết các vấn đề quốc tế như khắc phục tác động của khủng hoảng tài chính, ứng phó với biến đổi khí hậu và nạn đói nghèo, dịch bệnh,...

Ông cảm ơn Nhà vua Juan Carlos, Chính phủ và nhân dân Tây Ban Nha đã hỗ trợ nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả của các cơn bão số 9 (bão Ketsana) và số 11 (bão Mirinae) thời gian qua.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết vui mừng nhận thấy từ sau chuyến thăm Việt Nam của Nhà vua Juan Carlos và Hoàng hậu năm 2006, quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Tây Ban Nha đã có những bước phát triển vượt bậc, nhất là về trao đổi thương mại. Hợp tác văn hóa và giáo dục-đào tạo được hai bên quan tâm thúc đẩy qua việc dạy tiếng Tây Ban Nha tại Việt Nam, trao đổi các đoàn biểu diễn nghệ thuật tại hai nước.

Chủ tịch nước đánh giá cao nguồn vốn hợp tác phát triển của Tây Ban Nha dành cho Việt Nam thời gian qua, góp phần nâng cao đời sống kinh tế-xã hội của người dân Việt Nam; đồng thời cảm ơn Chính phủ Tây Ban Nha tiếp tục ưu tiên viện trợ phát triển cho Việt Nam trong giai đoạn 2009-2012.

Chiều 14/12, tại Tòa Thị chính Madrid, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết có cuộc gặp với Thị trưởng thành phố Madrid Alberto Ruiz-Gallardon. Sau cuộc gặp, Thị trưởng Alberto Ruiz-Gallardon đã trao tặng Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết "Chìa khóa Vàng" của thành phố Madrid, trở thành công dân danh dự của thành phố.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, "Chìa khóa Vàng" của thành phố Madrid là biểu tượng của tình hữu nghị, đồng thời thể hiện ý chí, quyết tâm của hai nước Việt Nam và Tây Ban Nha trong việc thực hiện mục tiêu tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác để xây dựng một thế giới hòa bình, phát triển bền vững.

Tối cùng ngày, Nhà vua Juan Carlos và Hoàng hậu Tây Ban Nha đã mở Quốc yến chào mừng Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu Việt Nam.

Nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tới Vương quốc Tây Ban Nha, ngày 14/12, tại thủ đô Madrid, Tổng Kiểm toán Nhà nước Vương Đình Huệ đã có buổi hội đàm với Chủ tịch Tòa thẩm kế Tây Ban Nha Manuel Nunez Perez.

Hai bên đã thông báo, chia sẻ những thành tựu, kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán nhằm tăng cường và mở rộng quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan kiểm toán của Việt Nam và Tây Ban Nha./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục