Chủ tịch Raul Castro yêu cầu Mỹ ngừng tuyên truyền chống Cuba

Chủ tịch Cuba Raul Castro đã hối thúc Chính phủ Mỹ ngừng các chương trình phát thanh-truyền hình nhằm vào Hòn đảo này cũng như các chương trình khác mà La Habana coi là độc hại.
Chủ tịch Raul Castro yêu cầu Mỹ ngừng tuyên truyền chống Cuba ảnh 1Chủ tịch Cuba Raul Castro. (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Ngày 18/12, Chủ tịch Cuba Raul Castro đã hối thúc Chính phủ Mỹ ngừng các chương trình phát thanh-truyền hình nhằm vào Hòn đảo này cũng như các chương trình khác mà La Habana coi là độc hại.

Trong bài phát biểu hiếm hoi trên truyền hình quốc gia, nhà lãnh đạo 84 tuổi nhấn mạnh: “Cuba sẽ tiếp tục khẳng định để đạt được bình thường hóa quan hệ, Chính phủ Mỹ bắt buộc phải hủy bỏ tất cả các chính sách trước đây. Hiện Mỹ vẫn duy trì các chương trình gây tổn hại đến chủ quyền của Cuba, chẳng hạn như các dự án thúc đẩy những thay đổi về trật tự chính trị, kinh tế-xã hội.”

Trong số những hành động bị Chủ tịch Raul chỉ trích là việc phát sóng các chương trình của Đài phát thanh Marti và kênh truyền hình Marti vào Cuba, bất chấp sự phản đối của chính quyền La Habana./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục