Có triển vọng giải quyết được tình hình tại miền Đông Ukraine

Các cuộc gặp dự kiến của ông Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko trong tháng Tám sẽ giúp giải quyết tình hình tại miền Đông Ukraine.
Có triển vọng giải quyết được tình hình tại miền Đông Ukraine ảnh 1Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko. (Nguồn: AFP)

Văn phòng Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cho biết các cuộc gặp dự kiến của ông Poroshenko trong tháng Tám sẽ giúp giải quyết tình hình tại miền Đông Ukraine.

Hãng tin Interfax-Ukraine dẫn lời Phó chánh văn phòng Tổng thống Ukraine Valery Chalyi đề cập tới các cuộc gặp quốc tế sắp tới của Tổng thống Poroshenko cho biết hai tuần tới sẽ là thời điểm quan trọng để tìm kiếm các biện pháp thoát khỏi tình hình nghiêm trọng hiện nay ở miền Đông Ukraine.

Ông Chalyi nói: "Điều quan trọng là các cuộc gặp của ông Poroshenko thuộc khuôn khổ đa phương. Và chúng ta biết ơn phía châu Âu, Liên minh châu Âu (EU) vì sự hậu thuẫn này... nó cho chúng ta cơ hội tăng cường vị thế của Ukraine. Hiện nay và sắp tới, giải pháp thương lượng, ngoại giao sẽ giúp giảm thiểu số nạn nhân."

Theo ông Chalyi, nhà lãnh đạo Ukraine sẽ tận dụng cơ hội này và chuyến thăm Brussels của ông để tiến hành một loạt cuộc gặp song phương với lãnh đạo các nước thành viên EU.

Trong khi đó, theo Đài Tiếng nói nước Nga, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã ký một đạo luật cho phép cảnh sát không cần cảnh báo khi sử dụng các thiết bị và vũ khí đặc biệt trong khu vực hoạt động quân sự ở miền Đông Ukraine.

Bộ phận báo chí của tổng thống cho biết: "Điều 12 của Luật về cảnh sát của Ukraine được bổ sung thêm điều khoản về quyền của nhân viên cảnh sát trong khu vực hoạt động chống khủng bố được sử dụng vũ lực, phương tiện và vũ khí đặc biệt mà không cần cảnh báo."

Thay đổi này xuất phát từ yêu cầu thực hiện hiệu quả hơn nhiệm vụ của cảnh sát nhằm vô hiệu hóa các lực lượng dân quân./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục