Công dân Mỹ vội vã rời Triều Tiên trước thời điểm lệnh cấm có hiệu lực

Ngày 31/8, một nhóm công dân Mỹ đã rời Bình Nhưỡng trên chuyến bay tới Bắc Kinh trước khi lệnh cấm công dân Mỹ đi tới Triều Tiên bắt đầu có hiệu lực.
Công dân Mỹ vội vã rời Triều Tiên trước thời điểm lệnh cấm có hiệu lực ảnh 1Khách du lịch tại sân bay Bình Nhưỡng, Triều Tiên ngày 17/4. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AP, ngày 31/8, một nhóm công dân Mỹ đã rời Bình Nhưỡng trên chuyến bay tới Bắc Kinh trước khi lệnh cấm công dân Mỹ đi tới Triều Tiên bắt đầu có hiệu lực.

Trong các công dân Mỹ đi trên chuyến bay xuất phát từ thủ đô Bình Nhưỡng có các nhân viên cứu trợ, những người hy vọng được trở lại quốc gia Đông Bắc Á này để tiếp tục công tác cứu trợ nhân đạo.

[Triều Tiên: Chưa phải là thời điểm thảo luận về công dân Mỹ bị bắt]

Hồi tháng 7 vừa qua, chính quyền Tổng thống Donald Trump thông báo nước này sẽ cấm các công dân Mỹ đi tới Triều Tiên kể từ ngày 1/9, do lo ngại công dân Mỹ bị Triều Tiên bắt giữ khi đi tới đây.

Lệnh cấm có thể sẽ không áp dụng đối với các nhà báo và nhân viên cứu trợ, và sẽ hết hiệu lực sau 1 năm nếu không được gia hạn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục