Cộng đồng người Kurd ở Syria mở "văn phòng đại diện" tại Pháp

Cộng đồng người Kurd ở Syria, từng đơn phương tuyên bố thành lập vùng liên bang "Rojava" tại miền Bắc Syria hồi tháng Ba, đã mở một văn phòng đại diện tại trung tâm thủ đô Paris của Pháp.
Cộng đồng người Kurd ở Syria mở "văn phòng đại diện" tại Pháp ảnh 1Cộng đồng người Kurd. (Nguồn: TTXVN)

Theo AFP, ngày 23/5, cộng đồng người Kurd ở Syria, từng đơn phương tuyên bố thành lập vùng liên bang "Rojava" tại miền Bắc Syria hồi tháng Ba, đã mở một văn phòng đại diện tại trung tâm thủ đô Paris của Pháp.

Lễ khánh thành văn phòng Rojava có sự tham dự của cựu Ngoại trưởng Pháp và cũng là nhà đồng sáng lập tổ chức Bác sỹ Không Biên giới (DWB) Bernard Kouchner, triết gia Bernard-Henri Levy và nhiều nhân vật tiếng tăm khác của thủ đô Paris.

Tuy nhiên, Văn phòng trên không được Bộ Ngoại giao Pháp công nhận chính thức do Paris coi Hội đồng Dân tộc Syria (SNC) đối lập mới là đại diện "hợp pháp" của nhân dân Syria.

Hơn nữa, Chính quyền Damascus và phe đối lập Syria cũng không công nhận vùng Rojava.

Trong khi đó, Mỹ tuyên bố sẽ không công nhận bất cứ vùng tự trị nào do người Kurd ở Syria thành lập theo kế hoạch liên bang của họ, song cũng khẳng định tiếp tục cộng tác chặt chẽ với người Kurd.

Trước đó, các văn phòng tương tự đã được mở tại thủ đô Moskva của Nga, tại Berlin của Đức và tại Stockholm của Thụy Điển./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục