Cựu quan chức văn phòng kiều vụ Quốc Vụ viện Trung Quốc “ngã ngựa"

Nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Kiều vụ Quốc Vụ viện Lý Cương đã bị bãi miễn tư cách đại biểu quốc hội khóa 12 do “vi phạm kỷ luật nghiêm trọng.”
Cựu quan chức văn phòng kiều vụ Quốc Vụ viện Trung Quốc “ngã ngựa" ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Ngày 3/9, Thương báo Hong Kong dẫn nguồn trang mạng Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc (Quốc hội) Trung Quốc cho biết, tại Hội nghị lần thứ 35 của Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu nhân dân Khóa 12 của tỉnh Quảng Đông vào ngày 23/8, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Kiều vụ Quốc Vụ viện Lý Cương đã bị bãi miễn tư cách đại biểu quốc hội khóa 12 do “vi phạm kỷ luật nghiêm trọng” (ám chỉ tội danh tham nhũng của quan chức Trung Quốc).

Chiếu theo thông lệ, Lý Cương (sinh năm 1955) còn ba năm nữa mới nghỉ hưu do là quan chức cấp bộ.

[Trung Quốc kỷ luật hàng nghìn Đảng viên vi phạm quy định về tiết kiệm]

Lý Cương từng giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng liên lạc Trung Quốc tại Hong Kong (2003-2012) và Chủ nhiệm Văn phòng liên lạc Trung Quốc tại Macau (2014 -2016).

Lý Cương rời Hong Kong và Macau về Bắc Kinh nhậm chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Kiều vụ Quốc Vụ viện chưa được bao lâu (từ 7/2016) thì “ngã ngựa," bị Quốc Vụ viện ra quyết định miễn nhiệm chức vụ trên vào ngày 22/8. Lần cuối cùng Lý Cương xuất hiện công khai là vào ngày 20/4 vừa qua.

Ngoài ra, theo thông tin công bố trên trang web chính thức của Quốc hội Trung Quốc, đã có tám người bị loại khỏi đội ngũ đại biểu quốc hội do vi phạm kỷ luật nghiêm trọng hoặc bị nghi ngờ vi phạm kỷ luật nghiêm trọng. Ngoài Lý Cương còn có các “hổ lớn” như Vương Tam Vận, Hứa Tiền Phi...

Theo quy định về Luật Đại biểu quốc hội, tám người này bị bãi miễn tư cách đại biểu quốc hội./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục