Đặc sắc xiếc "Huyền thoại xứ Ai Cập" cho khán giả nhí dịp 1/6

Đến hẹn, như món quà tri ân các em thiếu nhi, đại tiệc xiếc “Huyền Thoại xứ Ai Cập- Chuyện về công chúa Hamura cứu cha" sẽ được ra mắt vào tối 24/5 và kéo dài hết 1/6 tại Rạp Xiếc Trung ương, Hà Nội
Đặc sắc xiếc "Huyền thoại xứ Ai Cập" cho khán giả nhí dịp 1/6 ảnh 1(Nguồn: vietnamcircus.com)

Đến hẹn, như một món quà đặc biệt dành các em thiếu nhi dịp 1/6, tập thể nghệ sỹ của Liên Đoàn Xiếc Việt Nam lại khổ công, tâm huyết làm một chương trình xiếc đặc biệt với tên gọi “Huyền Thoại xứ Ai Cập- Chuyện về công chúa Hamura cứu cha” vào tối 24/5 và kéo dài đến hết ngày 1/6 tại Rạp Xiếc Trung ương, Hà Nội.

“Huyền Thoại xứ Ai Cập - Chuyện về công chúa Hamura cứu cha” là một câu chuyện cảm động về tình cảm cha con. Câu chuyện kể về tình yêu thương của một vị vua cha nhân từ dành cho cô con gái là nàng công chúa Hamura.

Câu chuyện tuy mang màu sắc huyền thoại nhưng lại gửi gắm một thông điệp: Trong cuộc sống luôn có những cái tốt và cái xấu tồn tại, nhưng cuối cùng bao giờ thì tính tốt, tính thiện, lòng yêu thương vị tha, lòng hiếu thảo luôn chiến thắng và cảm hóa được mọi cái xấu.

Với sự sáng tạo và tình yêu dành cho các em nhỏ, các nghệ sỹ đã hư cấu, chuyển thể từ một câu chuyện huyền thoại thành một chương trình xiếc đặc biệt với đầy đủ các bộ môn của xiếc như: Hề, xiếc thú, ảo thuật...

Với thời lượng 100 phút diễn cho mỗi chương trình, các bạn nhỏ sẽ được trải nghiệm nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau với những màn biểu diễn ngoạn mục của các nghệ sỹ Liên đoàn Xiếc Việt Nam.

Bên cạnh nghệ thuật xiếc mạo hiểm và ly kỳ, các em nhỏ sẽ được chiêm ngưỡng những tiết mục vừa đoạt huy chương vàng tại cuộc thi Xiếc Quốc Tế và các kỳ liên hoan Xiếc Thế giới năm 2013, 2014 như: Đu nhện, đế kiếm và tung hứng giữ thăng bằng trên dây.

Nghệ sỹ nhân dân Vũ Ngoạn Hợp-Giám đốc Liên Đoàn Xiếc Việt Nam chia sẻ: “Năm nay, chúng tôi cho ra mắt vở ra mắt Huyền thoại xứ Ai Cập để phục vụ các khán giả trẻ như một món quà đặc biệt tri ân tới các em nhỏ.

Chương trình được dàn dựng công phu với một sân khấu được thiết kế lộng lẫy, trang phục mới lạ, âm thanh ánh sáng chuyên nghiệp và là sự tổng hợp của các loại hình xiếc. Bao trùm lên các tiết mục chính là một câu chuyện huyền thoại mang tính giáo dục rất cao về lòng yêu thương, sự hiếu thảo và sự tôn kính của người con với cha mẹ ông bà…”

Đặc biệt, với sự dẫn dắt của các nghệ sĩ xiếc hề, “Huyền Thoại xứ Ai Cập- Chuyện về công chúa Hamura cứu cha” sẽ là chương trình ấn tượng nhất, hoành tráng nhất từ trước tới nay dành cho các em nhỏ Thủ đô.

Để đăng ký mua vé xem xiếc, khách hàng chỉ cần gọi (04) 1080 và cung cấp cho nhân viên tổng đài tên, điện thoại, số lượng, loại vé, thời gian biểu diễn. Sau đó, khách hàng đến rạp xiếc cung cấp tên và điện thoại sẽ được ưu tiên lấy vé trước.

Ngoài ra, gọi đến 1080, khách hàng còn được cung cấp đầy đủ các thông tin về lịch biểu diễn, giá vé các chương trình biểu diễn tại Rạp Xiếc Trung ương.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục