Đại học Huế hợp tác với Đại học Meiho Đài Loan

Đại học Huế sẽ tuyển sinh hai ngành đào tạo cử nhân liên kết với Đại học Meiho của Đài Loan là tài chính và quản trị thông tin.
Trong tháng Chín, Đại học Huế sẽ tuyển sinh hai ngành đào tạo cử nhân liên kết với Đại học Meiho của Đài Loan là tài chính và quản trị thông tin.

Đây là kết quả hội đàm giữa đoàn công tác Đại học Meiho do giáo sư Shan Da Liu, Hiệu trưởng Trường Đại học Meiho với phó giáo sư-tiến sỹ Nguyễn Văn Toàn - Giám đốc Đại học Huế về các điều kiện liên quan như công tác tổ chức tuyển sinh, chương trình đào tạo, tài chính, các điều kiện hỗ trợ giảng viên của hai bên khi đến công tác, giảng dạy tại phía đối tác...

Theo thỏa thuận, chương trình sẽ được thực hiện theo phương thức đào tạo tại chỗ bán thời gian, kéo dài 4 năm, trong đó 2 năm học tại Đại học Huế và 2 năm tại Đại học Meiho.

Sau khi hoàn tất chương trình học, sinh viên được Trường Đại học Meiho cấp bằng cử nhân theo đúng chuyên ngành đào tạo.

Đại học Huế và Đại học Meiho bắt đầu ký kết văn bản hợp tác vào ngày 22/2/2011.

Từ đó đến nay, hai bên đã tích cực xúc tiến hợp tác trao đổi giảng viên, sinh viên, hợp tác nghiên cứu trên các lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm và liên kết đào tạo.

Cùng với hai ngành tài chính và quản trị thông tin, hai bên sẽ tiếp tục gặp gỡ, thảo luận để liên kết đào tạo các ngành điều dưỡng và công nghệ sinh học, được triển khai vào năm 2012./.

Quốc Việt (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục