Đại hội lần thứ nhất Hội hữu nghị Việt Nam-Singapore

Thời gian tới, Hội tổ chức nhiều hoạt động nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau về truyền thống, quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Singapore; thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại.

Ngày 18/9, tại Hà Nội, Đại hội lần thứ nhất Hội hữu nghị Việt Nam-Singapore đã bầu Ban Chấp hành mới gồm 29 thành viên.

Ông Vũ Viết Ngoạn, đại biểu Quốc hội, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia, được bầu giữ chức Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2014-2019.

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Vũ Xuân Hồng chúc mừng sự ra đời của Hội hữu nghị Việt Nam-Singapore, tổ chức thành viên thứ 109 của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Nhất trí với phương hướng của nhiệm kỳ năm năm tới cũng như dự thảo Điều lệ của Hội, Chủ tịch Vũ Xuân Hồng nhấn mạnh phương hướng và nhiệm vụ đề ra đã bám sát chủ trương, đường lối đối ngoại của cả nước và đặc điểm của mối quan hệ giữa Việt Nam và Singapore, cũng như phương hướng nhiệm vụ của Liên hiệp và các tổ chức thành viên trong tình hình mới.

Khẳng định Đảng, Nhà nước rất coi trọng việc tăng cường quan hệ với các nước trong khu vực Đông Nam Á, trong đó có Singapore, Chủ tịch Vũ Xuân Hồng cho rằng, Hội hữu nghị Việt Nam-Singapore được thành lập và đi vào hoạt động là một bước phát triển mới trong quan hệ hữu nghị, hợp tác và giao lưu nhân dân giữa Việt Nam và Singapore. Hội sẽ là cầu nối thúc đẩy các hoạt động hợp tác trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, thương mại, du lịch, giao lưu tăng cường hiểu biết giữa nhân dân hai nước.

Chủ tịch Vũ Xuân Hồng và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Vinh hy vọng, Hội hữu nghị Việt Nam-Singapore cùng với các tổ chức hữu nghị song phương khác của Việt Nam với các nước ASEAN sẽ tăng cường sự hợp tác, cùng nhau tổ chức các hoạt động thiết thực, có hiệu quả, góp phần xứng đáng vào việc tăng cường sự hiểu biết giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Singapore nói riêng và nhân dân các nước ASEAN nói chung, góp phần xây dựng Cộng đồng ASEAN vào năm 2015.

Nhân dịp này Chủ tịch Vũ Xuân Hồng đề nghị Đại sứ quán Singapore ủng hộ và xúc tiến việc thành lập Hội hữu nghị Singapore-Việt Nam để hội hữu nghị hai nước cùng hoạt động góp phần tích cực vào việc tăng cường hợp tác, giao lưu nhân dân, tương xứng với tiềm năng quan hệ hữu nghị giữa hai dân tộc.

Thay mặt Ban Chấp hành Hội, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Singapore Vũ Viết Ngoạn cho biết thời gian tới, Hội tổ chức nhiều hoạt động nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau về truyền thống, quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Singapore; thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại. Hội sẽ tổ chức các cuộc nói chuyện chuyên đề trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật; phối hợp các cơ quan hữu quan tăng cường các hoạt động hữu nghị lồng ghép với các hoạt động du lịch, môi trường, giáo dục; triển khai công tác nghiên cứu về Singapore...

Phó Đại sứ Singapore tại Việt Nam Raymond Chow khẳng định Đại sứ quán sẽ ủng hộ và giúp đỡ Hội trong việc triển khai các hoạt động nhằm góp phần thúc đẩy giao lưu hữu nghị, hợp tác nhân dân.

Trong nhiều năm qua, quan hệ Việt Nam-Singapore có những bước phát triển nhanh và gặt hái được nhiều thành tựu to lớn. Hiện Singapore là đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam, đứng thứ ba trong số hơn 90 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam. Quan hệ hai nước phát triển toàn diện trên các lĩnh vực chính trị, văn hóa, giáo dục, quốc phòng, an ninh, du lịch. Lãnh đạo hai nước đã nhất trí nâng cấp quan hệ hai nước lên tầm Đối tác chiến lược vào năm 2013. Ở Singapore có khoảng 12.000 người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục