Đại sứ Phạm Sao Mai hội kiến Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc

Trong bối cảnh Việt Nam và Trung Quốc kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ hợp tác giữa hai nước vẫn duy trì đà phát triển ổn định mặc dù đều phải chịu ảnh hưởng từ dịch bệnh COVID-19.
Đại sứ Phạm Sao Mai hội kiến Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc ảnh 1Quang cảnh cuộc gặp. (Ảnh: Tiến Trung/Vietnam+)

Ngày 31/8, tại Lầu Bát Nhất ở thủ đô Bắc Kinh, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Sao Mai đã chào xã giao Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phụng Hòa.

Tại cuộc gặp, Đại sứ Phạm Sao Mai nhấn mạnh, trong bối cảnh Việt Nam và Trung Quốc kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ hợp tác giữa hai nước vẫn duy trì đà phát triển ổn định mặc dù đều phải chịu ảnh hưởng từ dịch bệnh COVID-19.

Các hoạt động giao lưu, tiếp xúc cấp cao diễn ra thường xuyên với hình thức linh hoạt, trong khi những cơ chế trao đổi, hợp tác giữa các bộ ngành, địa phương hai bên được tăng cường, hợp tác kinh tế-thương mại, đầu tư đạt kết quả tốt. Các cơ chế hợp tác giữa quân đội hai nước được triển khai thuận lợi và đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt-Trung không ngừng phát triển.

Theo Đại sứ, trong thời gian tới, hai bên cần tăng cường giao lưu tiếp xúc giữa lãnh đạo quân đội hai nước dưới hình thức linh hoạt; phát huy tốt các cơ chế hợp tác hiện có, nhất là hoạt động Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới; mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực hai bên có tiềm năng và nhu cầu, đưa hợp tác quốc phòng ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả.

Đại sứ Phạm Sao Mai nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình khu vực và quốc tế diễn biến phức tạp như hiện nay, hai bên cần thực hiện tốt nhận thức chung của Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, xử lý thỏa đáng bất đồng trên biển bằng các biện pháp hòa bình, không có hành động làm phức tạp tình hình, tôn trọng các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhau phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên hợp quốc về Luật biển (UNCLOS) năm 1982.

[Việt Nam-Trung Quốc trao đổi thẳng thắn về tình hình trên biển]

Về phần mình, Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngụy Phụng Hòa đánh giá cao những tiến triển tích cực của quan hệ Trung-Việt thời gian qua; khẳng định Đảng, Chính phủ, quân đội và nhân dân Trung Quốc coi trọng phát triển quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện với Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân Việt Nam.

Theo Bộ trưởng, trong những năm gần đây, quan hệ hai nước đã đạt được nhiều thành quả nổi bật, hợp tác kinh tế-thương mại không ngừng phát triển, kim ngạch thương mại song phương nửa đầu năm 2020 đạt xấp xỉ 80 tỷ USD, tăng trưởng trên 18%. Đây là kết quả hiếm có trong hợp tác thương mại giữa các nước.

Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 bùng phát, quân đội hai nước đã phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau, đóng góp quan trọng vào công tác phòng chống dịch bệnh của mỗi nước. Bộ trưởng Ngụy Phụng Hòa cho rằng vấn đề trên biển không phản ánh toàn bộ quan hệ hai nước Trung-Việt, đồng thời bày tỏ mong muốn hai bên cùng nhau xử lý thỏa đáng bất đồng trên cơ sở nhận thức chung của Lãnh đạo cấp cao, xuất phát từ đại cục quan hệ hai Đảng, hai nước, vì hòa bình, ổn định của khu vực./. 

Đại sứ Phạm Sao Mai hội kiến Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc ảnh 2Bộ trưởng Ngụy Phụng Hòa đón tiếp Đại sứ Phạm Sao Mai.(Ảnh: Tiến Trung/Vietnam+)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục