Đắk Lắk: 130 tỷ đồng xây công trình ở khu biên giới

Tỉnh Đắk Lắk đã đầu tư 130 tỷ đồng xây 18 công trình phát triển khu vực biên giới, đảm bảo kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh.
Ngày 26/7, tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm triển khai thực hiện Nghị định 34 của Chính phủ về Quy chế khu vực biên giới đất liền tại tỉnh Đắk Lắk.

Tỉnh Đắk Lắk có đường biên giới tiếp giáp với tỉnh Môn Đun Ki Ri (Vương quốc Campuchia) dài 73km. Tại khu vực biên giới này có 4 xã (Ia Lốp, Ia Rvê, Ea Bung thuộc huyện Ea Súp và xã Krông Na thuộc huyện Buôn Đôn) với 4.687 hộ đồng bào các dân tộc sinh sống.

Trong 10 năm qua, tỉnh đã thực hiện tốt các quy định trong Nghị định 34 góp phần vào sự nghiệp xây dựng, quản lý, bảo vệ vững chắc biên giới quốc gia, tạo điều kiện phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn.

Ngoài việc làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức pháp luật về biên giới, vai trò quần chúng tham gia quản lý, bảo vệ biên giới, Đắk Lắk còn đầu tư trên 130 tỷ đồng xây dựng 18 công trình phát triển kinh tế-xã hội ở khu vực biên giới đảm bảo kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh.

Tỉnh cũng thực hiện đồng bộ, lồng ghép có hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia như Chương trình 132, 134, 135, 168, Chương trình xóa đói giảm nghèo... nhằm từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc ở các cụm dân cư ở các khu vực biên giới.

Đến nay, 4 xã biên giới đều có trường tiểu học, trung học cơ sở, trạm y tế, hệ thống y tế được xây dựng khang trang đáp ứng tốt nhu cầu học hành, khám chữa bệnh cho con em đồng bào các dân tộc ở khu vực biên giới.

Bộ đội Biên phòng cũng đã phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo” và đã quyên góp xây dựng, bàn giao 102 ngôi nhà (bình quân 30 triệu đồng/căn) cho 102 hộ có khó khăn về nhà ở...

Các lực lượng vũ trang trong tỉnh cũng thường xuyên phối hợp tổ chức các hoạt động bảo vệ biên giới, địa bàn, nhất là các địa bàn trọng điểm đạt hiệu quả cao.

Hiện Đắk Lắk đã cắm được 4/7 mốc giới (bao gồm mốc số 44, 45, 46, 47) và đã phân giới đoạn biên giới từ mốc 44 đến tiếp giáp tỉnh Đắk Nông, đồng thời thực hiện tốt công tác đối ngoại biên phòng, đối ngoại quân sự, đối ngoại nhân dân trong thực hiện chính đối ngoại, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị cùng hợp tác phát triển.

Hội nghị đã đề ra các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ biên giới trong thời gian tới, nhất là cần phát huy hơn nữa sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong quản lý, bảo vệ biên giới qua việc đẩy mạnh xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận Quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với phong trào quần chúng tham gia bảo vệ biên giới./.

Quang Huy (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục