Dân Moldova chọn liên minh kinh tế Âu-Á thay cho EU

Theo thăm dò, 57% số ý kiến ủng hộ Moldova gia nhập Liên minh kinh tế Âu-Á (EAU), trong khi có 53% số ý kiến ủng hộ gia nhập EU.
Kết quả trưng cầu ý kiến do Học viện chính sách công cộng Moldova công bố chiều 15/5 xác nhận đa số người Moldova ủng hộ việc nước này tham gia Liên minh kinh tế Âu-Á (EAU) của Nga, Belarus và Kazakhstan, đồng thời tỏ ra bi quan về triển vọng Moldova gia nhập Liên minh châu Âu (EU).

Theo kết quả trên, có 57% số ý kiến ủng hộ Moldova gia nhập EAU, trong khi số người phản đối chỉ là 20%. Tương tự, có 53% số ý kiến ủng hộ Moldova gia nhập EU và 30% số ý kiến phản đối.

So với năm 2011, số ý kiến ủng hộ Moldova tham gia EAU đã tăng 11%, trong khi số ý kiến ủng hộ nước này gia nhập EU lại giảm tới 20%.

Mới đây, Ủy ban bầu cử trung ương Moldova đã chấp nhận đề nghị của Đảng Xã hội-Dân chủ về tiến hành trưng cầu ý dân vào ngày 18/11 tới liên quan đến triển vọng Moldova gia nhập EAU sau khi chính đảng này thu thập đủ 200.000 chữ ký ủng hộ đề xuất lấy ý kiến toàn dân này./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục