Đảng Cộng sản Việt Nam và Nam Phi tăng hợp tác

Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Nam Phi nhất trí sẽ tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác song phương.
Ngày 10/6, tại thành phố Johannesburg, Nam Phi, đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do ông Hoàng Bình Quân, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, dẫn đầu và đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Nam Phi do ông Chris Mahlako, Trưởng Ban Quan hệ quốc tế làm trưởng đoàn, đã có buổi trao đổi ý kiến về tình hình hai đảng và những vấn đề quốc tế mà hai bên cùng quan tâm.

Ông Mahlako đã chào mừng đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam và nhấn mạnh rằng cuộc tiếp xúc lần này là một minh chứng nữa cho nỗ lực củng cố và tăng cường tình hữu nghị và sự hợp tác truyền thống giữa hai đảng anh em.

Hai bên đã thông báo cho nhau về những bước phát triển mới của mỗi đảng, đồng thời bảy tỏ nhất trí về sự cần thiết phải tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác song phương thông qua hoạt động trao đổi thông tin, trao đổi đoàn và tổ chức các cuộc hội thảo về các vấn đề thuộc lý luận và thực tiễn trong công tác đảng.

Ông Mahlako và đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Nam Phi bày tỏ sự khâm phục trước những thành tựu mà nhân dân Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đạt được trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước, đặc biệt là những thành tựu to lớn trong công cuộc đổi mới đất nước, xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, giúp ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế và giảm mạnh tỷ lệ đói nghèo.

Ông cho rằng quan hệ tốt đẹp giữa hai đảng sẽ giúp phát triển mạnh mẽ quan hệ giữa hai nước. Nam Phi có vị thế cao tại châu Phi và có thể tổ chức những cuộc hội thảo chung về những chủ đề mà Việt Nam có thể tham gia giới thiệu kinh nghiệm, giúp Nam Phi và các nước châu Phi hiểu rõ hơn về tình hình Việt Nam và những tiến bộ mà Việt Nam đạt được. Nam Phi cũng mong muốn Việt Nam giúp hiểu rõ hơn về những phát triển mới tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Thay mặt Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Hoàng Bình Quân nêu bật quan hệ gắn bó sâu sắc giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Nam Phi trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc ở mỗi nước. Việt Nam luôn ủng hộ và cổ vũ Đảng Cộng sản và nhân dân Nam Phi trong cuộc đấu tranh bền bỉ nhằm xóa bỏ chế độ Apartheid và là một trong những nước sớm thiết lập quan hệ ngoại giao với Nhà nước Nam Phi mới vào năm 1993.

Ông đánh giá cao những thành tựu mà nhân dân Nam Phi, dưới sự lãnh đạo của Đảng Đại hội Dân tộc Phi và Đảng Cộng sản Nam Phi, đạt được trong 19 năm xây dựng chế độ mới.

Về quan hệ song phương hiện nay, ông Hoàng Bình Quân khẳng định mong muốn của Đảng Cộng Cộng sản Việt Nam trong việc củng cố và tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai nước, tiếp tục phối hợp hiệu quả trên các diễn đàn đa phương và quốc tế, giúp nhau mở rộng quan hệ tại châu Á và châu Phi.

Ông cho rằng Việt Nam và Nam Phi có nhiều giá trị và lợi ích chung có thể cùng chia sẻ và khai thác, vì hạnh phúc và sự phồn vinh của nhân dân mỗi nước. Việt Nam coi trọng quan hệ hợp tác với Nam Phi cả trong lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa..., đặc biệt là quan hệ thương mại, đầu tư và du lịch./.

Minh Đức-Hải Đường (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục