Đặt đá chủ quyền quần đảo Trường Sa tại Đà Lạt

Bộ Tư lệnh Hải quân trao tặng tỉnh Lâm Đồng 21 khối đá san hô, 10 cây bàng quả vuông biểu trưng quần đảo Trường Sa của Việt Nam.
Sáng 12/12, Bộ Tư lệnh Hải quân phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng tổ chức lễ trao tặng, đặt đá chủ quyền quần đảo Trường Sa và trồng cây bàng quả vuông tại vườn hoa thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng).

Tại buổi lễ, đại diện Bộ Tư lệnh Hải quân đã trao tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Lâm Đồng 21 khối đá san hô, 10 cây bàng quả vuông biểu trưng cho quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Trên mỗi bệ đặt đá đều khắc tọa độ của hòn đảo có cột mốc chủ quyền quốc gia thiêng liêng.

Việc tặng và đặt các hiện vật biểu trưng cho chủ quyền của Việt Nam trên quần đảo Trường Sa tại vườn hoa Đà Lạt (một điểm du lịch chính ở thành phố Đà Lạt) không chỉ nhằm khẳng định quyền biển, đảo của Việt Nam, thể hiện ý chí quyết tâm giữ vững chủ quyền biển, đảo của quân và dân cả nước mà còn thể hiện sự đoàn kết, gắn bó của Lâm Đồng với Trường Sa, đồng thời giáo dục, nâng cao nhận thức về chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong mọi tầng lớp nhân dân ở Lâm Đồng và du khách cả nước khi đến đây./.

Đặng Tuấn (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục