Đạt giải về mô hình cột mốc chủ quyền ở Trường Sa

Mô hình “Phao cột mốc chủ quyền quần đảo Trường Sa” của em Trần Thảo Vi đạt giải cao nhất cuộc thi sáng tạo toàn tỉnh Khánh Hòa.
Ngày 21/5, Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức trao giải Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng toàn tỉnh lần thứ V (2012- 2013).

Giải Nhì duy nhất (không có giải Nhất) thuộc về mô hình “Phao cột mốc chủ quyền quần đảo Trường Sa” của em Trần Thảo Vi, học sinh lớp 2 Trường tiểu học Ninh Thọ, thị xã Ninh Hòa, được Ban tổ chức trao tặng Cúp, Giấy khen cùng tiền thưởng 4 triệu đồng.

Ngoài ra, 5 mô hình, sản phẩm khác của cuộc thi đạt giải Ba, 31 sản phẩm đạt giải Khuyến khích cũng được Ban tổ chức trao thưởng.

Cuộc thi được tổ chức từ ngày 30/2/2012 đến 31/3/2013. Sau 13 tháng phát động, cuộc thi đã nhận trên 210 mô hình, sản phẩm là đồ dùng dành cho học tập và phục vụ giải trí, phần mềm vi tính, đồ chơi trẻ em; các dụng cụ sinh hoạt gia đình, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế..., thể hiện nhiều ý tưởng sáng tạo, năng động của các em.

Đây là cuộc thi được tỉnh Khánh Hòa tổ chức định kỳ 2 năm/lần. Các mô hình, sản phẩm đoạt giải cao của cuộc thi này đã góp mặt trong cuộc thi toàn quốc được tổng kết vào tháng Sáu tới đây./.

Nguyễn Thị Thúy

Tin cùng chuyên mục