"Đề cao những đóng góp của quỹ giáo dục Việt Nam"

Phó Thủ tướng ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của quỹ giáo dục Việt Nam của Hoa Kỳ với ngành giáo dục Việt Nam hiện nay.
Chiều 26/7, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tiếp Chủ tịch Hội đồng quản trị quỹ giáo dục Việt Nam (Hoa Kỳ) Issacs Silvera đang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân hoan nghênh đoàn Hội đồng quản trị quỹ giáo dục Việt Nam (Hoa Kỳ) đến Việt Nam và mong rằng chuyến thăm làm việc của đoàn sẽ góp phần tăng cường quan hệ hợp tác Việt Nam-Hoa Kỳ, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục.

Trao đổi về quan hệ hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực giáo dục, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của quỹ giáo dục Việt Nam (Hoa Kỳ) đối với ngành giáo dục Việt Nam hiện nay.

Phó Thủ tướng khẳng định: Việt Nam luôn sẵn sàng tạo điều kiện tốt nhất cho những nghiên cứu sinh của Việt Nam ở nước ngoài, đặc biệt là Hoa Kỳ trở về làm việc và cống hiến cho đất nước.

Phó Thủ tướng mong muốn, quỹ giáo dục Việt Nam (Hoa Kỳ) sẽ có nhiều hơn nữa những hoạt động trong việc hỗ trợ, giúp đỡ cho sự phát triển của giáo dục Việt Nam trong thời gian tới.

Chủ tịch Hội đồng quản trị quỹ giáo dục Việt Nam (Hoa Kỳ) Issacs Silvera khẳng định sẽ luôn quan tâm và giúp đỡ cho sự phát triển của giáo dục, đào tạo tại Việt Nam.

Trước mắt quỹ có đề xuất sáng kiến thu hút những nghiên cứu sinh đã tốt nghiệp tiến sỹ tại Hoa Kỳ về Việt Nam làm việc. Để thực hiện điều đó, quỹ giáo dục Việt Nam (Hoa Kỳ) sẽ hỗ trợ mỗi nghiên cứu sinh 2.000 USD trong 5 năm đầu và sau đó sẽ tăng thêm hỗ trợ cho mỗi người 10.000 USD trong những năm tiếp theo, để chuẩn bị những điều kiện cần thiết cho công tác nghiên cứu, làm việc khi trở về nước./.

Thanh Hải (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục