Dịch vụ biên tập văn bản tiếng Anh ChattingCat ra mắt trang web

ChattingCat.com, một dịch vụ biên tập văn bản tiếng Anh dành cho người học, đã ra mắt trang web mới của mình tại triển lãm Tầm nhìn Di động Toàn cầu GMV 2014.
Dịch vụ biên tập văn bản tiếng Anh ChattingCat ra mắt trang web ảnh 1(Nguồn: AVING)

ChattingCat.com, một dịch vụ biên tập văn bản tiếng Anh dành cho người học, đã ra mắt trang web mới của mình tại triển lãm Tầm nhìn Di động Toàn cầu GMV 2014, diễn ra ở Seoul, Hàn Quốc.

ChattingCat cung cấp dịch vụ chỉnh sửa văn bản theo yêu cầu bằng cách tạo ra một nền tảng trực tuyến, kết nối người học với người bản ngữ đến từ các nước nói tiếng Anh trên thế giới (chủ yếu là Anh và Mỹ). Họ tham gia ChattingCat nhằm giúp người học sửa lỗi sai trong các câu văn, hỗ trợ quá trình học tập tiếng Anh của người học.

“Tôi rất thích ý tưởng trực tiếp dạy cho người học những kiến thức tiếng Anh đôi khi quá phức tạp để có thể đưa vào sách giảng dạy,” Fareeha Ali, một gia sư ChattingCat chia sẻ. “Đây là một cách hay để giúp đỡ mọi người, đồng thời lại có thể kiếm thêm thu nhập.”

ChattingCat nhắm tới cả hai mục đích học tập và chuyên nghiệp. Gói dịch vụ cao cấp cho phép người dùng chỉnh sửa những tài liệu dài hơn, như các nghiên cứu, thư xin việc hay bản CV.

April Kim, người đồng sáng lập ChattingCat, đã thành lập công ty vào năm 2012 sau khi nhận thấy sự thiếu vắng các dịch vụ chỉnh sửa ngữ pháp trên thị trường. Kim vừa hoàn thành chương trình thạc sỹ quản trị kinh doanh tại Trường Quản trị Kellogg vào tháng 6/2014, và đã tới Mỹ làm việc cho một công ty tiếp thị.

Cảm thấy khó khăn trong việc viết thư điện tử và các văn bản khác bằng tiếng Anh, Kim đã thuê một gia sư nhằm giúp cô viết và nói như người bản xứ.

“Tôi nhắn tin cho anh ấy bất cứ khi nào tôi cần phải kiểm tra lại cái gì, và anh ấy sửa rồi gửi lại cho tôi ngay lập tức,” Kim chia sẻ. “Việc này đã giúp tôi nhớ và sửa các lỗi ngữ pháp nhanh chóng hơn, và từ đó tôi bắt đầu cảm thấy tự tin hơn khi soạn thảo bằng tiếng Anh.”

 

Triển lãm Tầm nhìn Di động Toàn cầu 2014 (GMV 2014) được Cơ quan Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Hàn Quốc, KINTEX và Viện Khoa học Thông tin và Truyền thông Hàn Quốc tổ chức, với sự chủ trì của bộ Khoa học, Công nghệ thông tin-truyền thông và Kế hoạch tương lai cũng như bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục