Điện Biên: Bắt giữ 2 đối tượng mua bán trái phép 10 bánh heroin

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Điện Biên đã bắt quả tang hai đối tượng phạm tội mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 10 bánh heroin và 1 khẩu súng ngắn quân dụng K59.
Điện Biên: Bắt giữ 2 đối tượng mua bán trái phép 10 bánh heroin ảnh 1Ảnh minh họa. (Ảnh: Văn Đạt/TTXVN)

Hồi 8 giờ ngày 13/6, tại nhà nghỉ Tâm Đoàn, bản Bon Ban (xã Quài Tở, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Điện Biên đã bắt quả tang hai đối tượng phạm tội mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 10 bánh heroin (tổng trọng lượng 3,5 kg) và 1 khẩu súng ngắn quân dụng K59.

Đại tá Phạm Duy Cảnh, trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Điện Biên - người trực tiếp xuống hiện trường chỉ huy chuyên án trên cho biết hai đối tượng bị bắt giữ là Mùa A Thống, sinh năm 1987, trú tại bản Pá Hộc, xã Tà Hộc và Vàng A Lánh, sinh năm 1974, trú tại bản Tong Tải, xã Chiềng Chăn, cùng ở huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Trong quá trình phá án, hai đối tượng trên đã điên cuồng chống trả lực lượng vây bắt. Đối tượng Mùa A Thống đã dùng khẩu súng K59, trong đó có 8 viên đạn, 1 viên đã lên nòng, để uy hiếp cơ quan chức năng.

Qua điều tra ban đầu, hai đối tượng khai nhận đã mua số ma túy trên tại biên giới Việt-Lào, khu vực bản Loóng Sập, huyện Mộc Châu (tỉnh Sơn La) và vận chuyển ngược về Điện Biên. Bọn chúng được các đối tượng bán ma túy trang bị súng để bảo vệ số hàng trên.

Theo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Điện Biên, từ ngày 1/4 đến nay, đơn vị đã phát hiện 10 vụ, đấu tranh thành công 9 chuyên án, bắt 14 đối tượng, thu giữ 36 bánh heroin, 9 kg nhựa thuốc phiện cùng 400 viên ma túy tổng hợp.

Điển hình vào ngày 28/5, đơn vị đã phá thành công 1 chuyên án tại xã Noong U, huyện Điện Biên, bắt giữ 1 đối tượng, thu giữ 16 bánh heroin./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục