Diễn đàn doanh nghiệp phát triển bền vững Việt Nam 2015

Diễn đàn doanh nghiệp phát triển bền vững Việt Nam 2015 được tổ chức nhằm cập nhật các thông tin về những chủ đề và xu hướng mới liên quan đến phát triển bền vững.
Diễn đàn doanh nghiệp phát triển bền vững Việt Nam 2015 ảnh 1Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại diễn đàn. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Ngày 14/5 tại Hà Nội, Hội đồng doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam (VBCSD) thuộc Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam (VCCI) phối hợp với Hội đồng Anh tổ chức Diễn đàn doanh nghiệp phát triển bền vững Việt Nam 2015.

Diễn đàn có sự tham gia của Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Chủ tịch Hội đồng quốc gia về phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh Vũ Đức Đam; đại diện Thượng viện Vương quốc Anh, đại diện Liên hiệp quốc và Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, cùng lãnh đạo các bộ, ban ngành, các tổ chức quốc tế, các viện nghiên cứu, các doanh nghiệp và hiệp hội doanh nghiệp.

Đây là lần thứ hai Diễn đàn doanh nghiệp phát triển bền vững Việt Nam được tổ chức nhằm tạo cơ hội để các doanh nghiệp cùng những bên liên quan cập nhật các thông tin về những chủ đề và xu hướng mới liên quan đến phát triển bền vững, đồng thời tìm hiểu và thảo luận về các thông lệ, giải pháp và mô hình kinh doanh bền vững trên thế giới và tại Việt Nam.

Tại diễn đàn, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá cao những kết quả đã đạt được của diễn đàn lần thứ nhất.

Phó Thủ tướng cũng ghi nhận qua quá trình hoạt động, Hội đồng doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam đã tham gia tích cực vào việc thực hiện Nghị quyết 19/NQ-CP ngày 18/3/2014 của Chính phủ nhằm cải thiện môi trường đầu tư, môi trường kinh doanh; tạo ra những chuyển biến ban đầu bằng việc đưa ra những khuyến nghị rất có ý nghĩa như báo cáo về phát triển bền vững; khuyến khích đầu tư hướng tới người nghèo; khuyến khích trách nhiệm xã hội đối với doanh nghiệp hay Kêu gọi tiết kiệm năng lượng trong sản xuất kinh doanh...

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh cam kết của Chính phủ trong việc hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp cải thiện năng suất, sức cạnh tranh và phát triển bền vững.

Phó Thủ tướng khẳng định Việt Nam đã có nhiều nỗ lực thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ và đã có những lựa chọn đúng đắn khi không tập trung đầu tư phát triển vào những ngành, những lĩnh vực năng động để sớm đạt được mức phát triển nhanh hơn, thay vào đó chủ trương ưu tiên phát triển cân bằng, hướng tới những vùng sâu, vùng xa và người nghèo.

Dù cho chưa thực sự hài lòng với những kết quả đạt được, nhất là khi năng suất lao động còn thấp và thu nhập bình quân đầu người vẫn mức trung bình song Phó Thủ tướng bày tỏ sự lạc quan khi đã có rất nhiều doanh nghiệp nhận thức rõ trách nhiệm xã hội và đạo đức kinh doanh để làm sao hướng tới sự phát triển bền vững.

Phó Chủ tịch VCCI Đoàn Duy Khương cho rằng trong bối cảnh kinh tế khó khăn và hội nhập quốc tế ngày một sâu rộng, để nâng cao khả năng cạnh tranh, các doanh nghiệp Việt Nam cần một mặt phát huy những thế mạnh sẵn có để trụ vững trên thị trường, duy trì và đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh. Mặt khác, cần chủ động tìm ra hướng đi mới và cụ thể là tận dụng tối đa các cơ hội do xu thế phát triển bền vững trên toàn cầu mang lại.

Đại diện cộng đồng quốc tế, nữ Nam tước Thornton, Thứ trưởng Bình đẳng, Đảng Đối lập của Thượng viện Vương quốc Anh nhận định Việt Nam có thể tự hào với những tiến bộ đạt được trong việc thúc đẩy và phát triển mô hình doanh nghiệp xã hội bền vững.

Bà Thornton cũng khuyến nghị nhân tố then chốt tạo nên một doanh nghiệp xã hội là con người - những người có mơ ước, động lực và khao khát giải quyết các vấn đề xã hội cũng như môi trường, và tự hào với công việc của mình. Ngoài ra, một môi trường chính sách thuận lợi, những hỗ trợ kinh doanh xuất phát từ nhu cầu của doanh nghiệp xã hội cũng rất quan trọng.

Kết luận diễn đàn, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng phát triển kinh tế là rất quan trọng song cần cân nhắc mục tiêu tăng trưởng và những bước thực hiện sao cho đảm bảo sự phát triển được bền vững trong tương lai. Ngay từ lúc này, doanh nghiệp Việt Nam có thể chưa cần đầu tư để đổi mới công nghệ, mà cần đổi mới để quản trị sao cho tốt, hiệu quả, sử dụng tiết kiệm nguồn nguyên nhiên liệu đã là một cách để hướng tới sự phát triển bền vững./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục