Đoàn Ban Đối ngoại TW thăm, làm việc ở Campuchia

Đoàn đại biểu Ban Đối ngoại TW Đảng do Phó Trưởng ban Nguyễn Huy Tăng dẫn đầu đang ở thăm và làm việc tại Campuchia từ 19-26/6.
Theo phóng viên TTXVN tại Campuchia, chiều 20/6, tại trụ sở Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), ông Sim Kar, Ủy viên Ban Thường vụ CPP, Thượng nghị sỹ Campuchia đã thân mật tiếp đoàn đại biểu Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do Phó Trưởng ban Nguyễn Huy Tăng dẫn đầu đang ở thăm và làm việc tại Campuchia từ ngày 19-26/6.

Thay mặt lãnh đạo CPP, ông Sim Kar chào mừng và đánh giá cao chuyến thăm và làm việc tại Campuchia của đoàn đại biểu Ban Đối ngoại Trung ương.

Ông Sim Kar nhấn mạnh chuyến thăm và làm việc lần này của ban không chỉ tăng cường sự hiểu biết, đoàn kết giữa các ban, ngành của hai đảng mà còn thiết thực góp phần củng cố, phát triển mối quan hệ tốt đẹp, hữu nghị truyền thống giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Campuchia.

Nhân dịp này, ông Sim Kar gửi lời cảm ơn Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân Việt Nam đã tận tình giúp đỡ Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng cũng như trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước hiện nay.

Phó Trưởng ban Nguyễn Huy Tăng cảm ơn CPP, Chính phủ và nhân dân Campuchia đã giúp đỡ Đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam trong thời kỳ đấu tranh giành độc lập và bảo vệ Tổ quốc cũng như công cuộc xây dựng, phát triển đất nước.

Ông Nguyễn Huy Tăng khẳng định quan điểm nhất quán của Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng và tạo mọi điều kiện phát triển mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa Campuchia và Việt Nam, vì quyền lợi của nhân dân hai nước.

Trước đó, cùng ngày 20/6, đoàn đại biểu Ban Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã có buổi hội đàm với đoàn đại biểu Văn phòng Trung ương, Ban Đối ngoại Trung ương và Ban Tuyên huấn Trung ương đảng CPP do ông Som Suon, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương đảng CPP dẫn đầu.

Tại buổi làm việc, hai bên cùng thông báo cho nhau về tình hình mỗi nước, trao đổi ý kiến rộng rãi về việc củng cố và tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị, truyền thống, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai nước, cũng như các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.

Hai bên bày tỏ sự vui mừng trước những bước phát triển tốt đẹp của quan hệ song phương trong thời gian qua đã dần đi vào thực chất và hiệu quả trên nhiều lĩnh vực; đồng thời khẳng định mong muốn tiếp tục thúc đẩy và mở rộng hợp tác nhiều mặt giữa Văn phòng Trung ương, Ban Đối ngoại Trung ương, Ban Tuyên huấn Trung ương đảng CPP với Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, góp phần tích cực thúc đẩy thực hiện các cam kết, thỏa thuận mà lãnh đạo cấp cao hai đảng, hai nhà nước đã ký kết.

Đoàn đại biểu Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đã làm việc với lãnh đạo Quận ủy CPP quận Miên Chây (quận có số lượng Việt kiều đông nhất tại thủ đô Phnom Pênh), thăm hỏi, tìm hiểu về những khó khăn, thuận lợi của bà con Việt kiều đang làm ăn sinh sống tại đây.

Ông Nguyễn Huy Tăng cảm ơn lãnh đạo CPP, chính quyền quận đã giúp đỡ tại điều kiện cho bà con Việt kiều sinh hoạt, làm ăn đồng thời đề nghị các cấp ủy, chính quyền quận có những biện pháp mạnh mẽ hơn nữa trong khuôn khổ pháp luật Campuchia để giúp bà con Việt kiều ổn định cuộc sống và địa vị pháp lý, hội nhập và đóng góp vào sự phát triển của đất nước Campuchia.

Trong chương trình chuyến thăm, Đoàn đại biểu Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam cũng sẽ đi thăm và làm việc với một số doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư, kinh doanh tại Campuchia và Tổng lãnh sự Việt Nam tại tỉnh Bat tam bong, thăm và làm việc với lãnh đạo CPP một số tỉnh của Campuchia ./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục