Đoàn Đảng Cách mạng XHCN Australia thăm Việt Nam

Đoàn đại biểu Đảng Cách mạng Xã hội chủ nghĩa Australia (RSP) do Tổng Thư ký John Percy dẫn đầu thăm Việt Nam từ ngày 20-25/12.
Nhận lời mời của Đảng Cộng sản Việt Nam, đoàn đại biểu Đảng Cách mạng Xã hội chủ nghĩa Australia (RSP) do ông John Percy, Tổng thư ký RSP dẫn đầu đã thăm làm việc tại Việt Nam từ ngày 20-25/12/2012.

Đoàn đã làm việc với ông Nguyễn Huy Tăng, Phó Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, thăm làm việc với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam.

Tại các cuộc làm việc, ông John Percy đã thông báo tình hình Australia, Đảng RSP và phong trào cánh tả Australia thời gian gần đây; khẳng định Đảng RSP luôn coi trọng và đánh giá cao quan hệ với Đảng Cộng sản, khâm phục cuộc kháng chiến chống Mỹ của nhân dân Việt Nam trước đây và những thành tựu của sự nghiệp đổi mới ngày nay.

Ông cho biết trong những năm qua RSP luôn dành tình cảm tốt đẹp và sự ủng hộ Việt Nam, đã tích cực phối hợp với các cơ quan đại diện của Việt Nam tại Australia tổ chức nhiều hoạt động thiết thực để đoàn kết với Việt Nam, đặc biệt là các sự kiện như triển lãm nghệ thuật và tuyên truyền về hậu quả của chất độc da cam nhằm gây quỹ ủng hộ các nạn nhân chất độc da cam Việt Nam.

Ông John Percy bày tỏ mong muốn tìm hiểu thông tin và tiếp tục tăng cường hợp tác với các cơ quan liên quan của Việt Nam trong cuộc đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin.

Thay mặt lãnh đạo Ban Đối ngoại Trung ương, ông Nguyễn Huy Tăng đã cảm ơn ông John Percy và Đảng RSP về sự ủng hộ quý báu dành cho nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ trước đây và sự nghiệp đổi mới, xây dựng đất nước ngày nay; khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam đánh giá cao và coi trọng quan hệ với Đảng RSP, mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ với Đảng RSP nhằm trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ thông tin và tăng cường các hình thức hợp tác thiết thực.

Về vấn đề nạn nhân chất độc da cam, ông Nguyễn Huy Tăng đánh giá cao những hoạt động tích cực của Đảng RSP nhằm tăng cường nhận thức và sự quan tâm của công chúng Australia về cuộc đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân chất độc da cam Việt Nam.

Ông Nguyễn Huy Tăng cho đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng và đóng góp thiết thực vào việc tăng cường quan hệ hợp tác, hiểu biết giữa hai đảng và nhân hai nước; chúc Đảng RSP tiếp tục giành nhiều thành tựu trong hoạt động của mình trong thời gian tới.

Tại các cuộc làm việc với lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, hai bên đã trao đổi tình hình hoạt động và bàn các biện pháp, chương trình hợp tác cụ thể trong thời gian tới nhằm tăng cường công tác đoàn kết, hữu nghị và đặc biệt là các hoạt động phối hợp chung ủng hộ và đoàn kết với nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục