Du lịch Trung Quốc hấp dẫn các thị trường đang nổi

Lượng du khách đến Trung Quốc trong tháng 7 từ các thị trường đang nổi tăng mạnh, trong khi lại giảm từ các thị trường phát triển.
Theo Tân Hoa Xã, số lượng du khách nước ngoài đến Trung Quốc trong tháng 7 từ các thị trường đang nổi đã tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi đó du khách từ các thị trường phát triển lại tiếp tục giảm.

Số liệu từ Tổng cục Du lịch quốc gia Trung Quốc cho biết trong tháng qua, số lượng du khách từ Việt Nam, Thái Lan và Ấn Độ đã tăng tương ứng là 13,83%, 11,29% và 10,78%.

Trái ngược với xu hướng này, số lượng du khách tới Trung Quốc từ Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và Canada lại giảm.

Theo nhận định, nguyên nhân là do sự hồi phục kinh tế còn chậm ở các quốc gia phát triển này  tới du lịch.

Các chuyên gia du lịch cho rằng Trung Quốc cần nỗ lực hơn nữa để hấp dẫn du khách từ các thị trường đang nổi, đặc biệt là từ các nền kinh tế còn lại trong nhóm BRICS là Brazil, Nga, Ấn Độ và Nam Phi./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục