Đức kêu gọi Ukraine và Nga tôn trọng thỏa thuận hòa bình

Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier đã kêu gọi Nga và Ukraine thực thi các điều khoản của thỏa thuận hòa bình bất chấp việc ông thừa nhận rằng thỏa thuận này không "hoàn hảo."
Đức kêu gọi Ukraine và Nga tôn trọng thỏa thuận hòa bình ảnh 1Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier. (Nguồn: THX/TTXVN)

AFP đưa tin, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier ngày 18/11 đã kêu gọi Nga và Ukraine thực thi các điều khoản của thỏa thuận hòa bình bất chấp việc ông thừa nhận rằng thỏa thuận này không "hoàn hảo."

Phát biểu tại cuộc gặp với Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk tại Kiev, ông Steinmeier nói: "Thỏa thuận này không hoàn hảo song nó tạo ra một nền tảng. Chúng ta phải thực thi thỏa thuận này".

Ông Steinmeier sẽ bay tới Moskva vào cuối ngày 18/11 để tham dự một cuộc gặp quan trọng với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục