Đức lo ngại khả năng các nước khác nối gót Anh đòi rời khỏi EU

Bộ trưởng Tài chính Đức Wolfgang Schaeuble lo các nước khác sẽ rời khỏi Liên minh châu Âu nếu Anh quyết định rời khỏi khối gồm 28 thành viên này.
Đức lo ngại khả năng các nước khác nối gót Anh đòi rời khỏi EU ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: digitallook.com)

Theo Reuters, Bộ trưởng Tài chính Đức Wolfgang Schaeuble mới đây cho biết ông không thể loại trừ khả năng các nước khác sẽ rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) nếu Anh quyết định rời khỏi khối gồm 28 thành viên này (còn gọi là Brexit) sau cuộc trưng cầu ý dân, dự kiến diễn ra vào ngày 23/6 tới.

Phát biểu trong cuộc trả lời phỏng vấn với tạp chí tin tức Der Spiegel ông Schaeuble nói: "Bạn không thể loại bỏ (khả năng này). Ví dụ như Hà Lan, một nước đồng minh vô cùng thân cận với Anh, sẽ phản ứng như thế nào?"

Ngoài ra, Bộ trưởng Schaeuble nói rằng "Brexit" có thể ảnh hưởng tiêu cực tới các nước đối tác, song cam kết sẽ cùng với các người đồng cấp trong Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) làm mọi việc có thể để hạn chế những hậu quả này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục