Đức muốn hợp tác cùng Pháp để thúc đẩy cải cách ở Eurozone

Thủ tướng Đức Angela Merkel đang muốn cùng với Pháp thúc đẩy các cải cách đối với Khu vực sử dụng đồng Euro (Eurozone).
Đức muốn hợp tác cùng Pháp để thúc đẩy cải cách ở Eurozone ảnh 1Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Francois Hollande. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo nguồn tin của tờ Thời đại (die Zeit) của Đức ngày 2/6, Thủ tướng Đức Angela Merkel đang muốn cùng với Pháp thúc đẩy các cải cách đối với Khu vực sử dụng đồng Euro (Eurozone).

Theo đó, các hội nghị thượng đỉnh của Eurozone sẽ được tổ chức định kỳ thường xuyên hơn.

Nhóm Bộ trưởng Tài chính các nước sử dụng đồng euro (Eurogroup) cũng sẽ được tăng cường thêm quyền hạn và trách nhiệm, trong đó có việc tăng thêm quyền cho Chủ tịch nhóm này cũng như các công cụ được sử dụng.

Một thay đổi khác được tính đến là việc sẽ thiết lập những cơ chế mới phụ trách riêng Khu vực đồng euro trong Nghị viện châu Âu (EP).

Các nội dung trên nằm trong một bản dự thảo chung giữa Thủ tướng Đức Merkel và Tổng thống Pháp Francois Hollande và sẽ được đưa ra thảo luận tại Hội nghị thượng đỉnh EU cuối tháng 6/2015.

Dự kiến những cải cách mới chỉ áp dụng cho các nước Eurozone hoặc chuẩn bị sử dụng đồng euro.

Tỷ lệ lạm phát tháng 5/2015 của Eurozone tăng 0,3%, cao hơn so với dự báo của nhiều chuyên gia đưa ra trước đó là 0,2%.

Trước đó, mức tỷ lệ lạm phát của tháng Tư không đổi trong khi những tháng trước liên tục giảm.

Đây cũng đánh dấu lần đầu tiên giá cả ở Eurozone tăng trong năm nay, “xóa tan” nỗi lo về khả năng khu vực này có thể rơi vào tình trạng giảm phát – “mối đe dọa” dài hạn đối với tăng trưởng kinh tế./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục