Ecuador thúc đẩy quan hệ kinh tế-thương mại với Việt Nam

Việt Nam và Ecuador sẽ thành lập nhóm nghiên cứu tiền khả thi việc hai nước đàm phán một hiệp định ưu đãi thuế quan.

Bộ Ngoại giao Ecuador ngày 17/3 cho biết Việt Nam và Ecuador sẽ thành lập nhóm nghiên cứu tiền khả thi việc hai nước đàm phán một hiệp định ưu đãi thuế quan, nhằm tăng cường trao đổi thương mại song phương.

Đây là một trong những nội dung của Bản ghi nhớ về hợp tác kinh tế và thương mại giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Ngoại thương Ecuador được ký tuần trước tại Hà Nội.

Theo Bộ Ngoại giao Ecuador, việc ký văn bản trên nằm trong kế hoạch chuẩn bị cho chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Ecuador Rafael Correa trong nửa cuối năm nay.

Số liệu của Chính phủ Ecuador cho biết, trao đổi thương mại giữa hai nước hiện ở mức 100 triệu USD/năm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục