ENI sẽ đầu tư 3,5 tỷ USD để khai thác mỏ khí lớn nhất của Ai Cập

Tập đoàn năng lượng ENI của Italy sẽ đầu tư khoảng 3,5 tỷ USD để khai thác mỏ khí đốt tự nhiên khổng lồ Zohr vừa được phát hiện tại Địa Trung Hải thuộc hải phận Ai Cập.
ENI sẽ đầu tư 3,5 tỷ USD để khai thác mỏ khí lớn nhất của Ai Cập ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: ft.com)

Chủ tịch Tập đoàn khí đốt quốc doanh Ai Cập (EGAS) Khaled Abdel Badie vừa cho biết tập đoàn năng lượng ENI của Italy sẽ đầu tư khoảng 3,5 tỷ USD để khai thác mỏ khí đốt tự nhiên khổng lồ Zohr vừa được phát hiện tại Địa Trung Hải thuộc hải phận Ai Cập.

Công ty ENI hôm 30/8 thông báo đã phát hiện một mỏ khí đốt lớn nhất trên Địa Trung Hải thuộc vùng biển Ai Cập.

Nằm cách mặt biển 1.450m và bao phủ trên diện tích 100km2, mỏ khí Zohr có trữ lượng tới 30.000 tỷ foot khối (tương đương 850 tỷ m3).

Đây là phát hiện trữ lượng khí đốt lớn nhất từ trước tới nay không chỉ tại Ai Cập mà cả ở Địa Trung Hải và có thể là một trong những mỏ khí đốt lớn nhất thế giới.

ENI dự đoán mỏ khí đốt tự nhiên này có thể giúp đáp ứng nhu cầu khí đốt của Ai Cập trong hàng chục năm.

Trong cuộc gặp với Đại sứ Ai Cập tại Italy Amr Helmy ngày 1/9, Phó chủ tịch tập đoàn ENI Lapo Pistelli cho hay các hoạt động khai thác mỏ Zohr dự kiến sẽ được triển khai trong tháng 1/2016.

Theo ông Pistelli, trong quá trình thăm dò ENI có thể tìm thấy thêm các mỏ khí lớn tương tự.

Mỏ khí Zohr được phát hiện tại lô Shorouk, nơi ENI trúng thầu hồi tháng 1/2014.

Tháng 6/2015, ENI cũng đã ký với Bộ Dầu khí Ai Cập thỏa thuận thăm dò trị giá 2 tỷ USD, theo đó tập đoàn của Italy được phép thăm dò tại vùng Sinai, Vịnh Suez, Địa Trung Hải và lưu vực châu thổ sông Nile./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục