EU gia hạn lệnh trừng phạt cựu Tổng thống Ukraine

EU gia hạn lệnh trừng phạt cựu Tổng thống Ukraine Yanukovich

Liên minh châu Âu (EU) cho biết quyết định gia hạn một năm các biện pháp trừng phạt 16 công dân và cựu quan chức Ukraine, trong đó có cựu Tổng thống Viktor Yanukovich, có hiệu lực từ ngày 5/3.
EU gia hạn lệnh trừng phạt cựu Tổng thống Ukraine Yanukovich ảnh 1Cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovich. (Nguồn: guardianlv.com)

Theo TASS, Liên minh châu Âu (EU) cho biết quyết định gia hạn một năm các biện pháp trừng phạt 16 công dân và cựu quan chức Ukraine, trong đó có cựu Tổng thống Viktor Yanukovich, có hiệu lực từ ngày 5/3.

Đây là những nhân vật bị EU cáo buộc phải chịu trách nhiệm về cuộc khủng hoảng ở Ukraine.

Trong một thông báo, EU cho biết các nhân vật bị trừng phạt phải “chịu trách nhiệm về việc biển thủ ngân sách quốc gia Ukraine và lợi dụng chức vụ.”

Các biện pháp trừng phạt sẽ kéo dài tới ngày 6/3/2017./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục