FTA giữa Mỹ và Hàn Quốc chính thức có hiệu lực

Ngày 15/3, Hiệp định thương mại tự do giữa Mỹ và Hàn Quốc vốn bị trì hoãn lâu nay đã chính thức có hiệu lực sau nhiều cuộc đàm phán.
Ngày 15/3, Hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa Mỹ và Hàn Quốc vốn bị trì hoãn lâu nay đã chính thức có hiệu lực sau các cuộc đàm phán kéo dài nhiều năm.

Sau khi FTA có hiệu lực, hai nước sẽ tiến hành loại bỏ một loạt thuế quan đối với các loại hàng hóa nhập khẩu từ mỗi nước. Ngoại trừ hàng hóa trong lĩnh vực dệt may và nông nghiệp, kể từ ngày hiệp định có hiệu lực, Hàn Quốc ngay lập tức dỡ bỏ thuế quan đối với 7.218 sản phẩm còn phía Mỹ là 6.176 sản phẩm.

Ngoài ra, Mỹ cũng ngay lập tức giảm 2,5% thuế đối với các phương tiện ô tô nhập từ Hàn Quốc trong khi phía Hàn Quốc cũng giảm thuế đối với các loại xe do Mỹ chế tạo từ 8% xuống còn 4% và dần sẽ giảm hoàn toàn trong vòng 4 năm tới.

Theo Bộ Ngoại giao và Thương mại Hàn Quốc, FTA giữa hai nước sẽ giúp các công ty nước này có cơ hội tiếp cận với các thị trường tại Mỹ, người tiêu dùng có nhiều sự lựa chọn sản phẩm và tạo thêm 350.000 việc làm trong 10 năm tới.

Trong khi đó, những người ủng hộ của hai nước cho biết hiệp định trên sẽ giúp củng cố mối quan hệ đối tác kinh tế giữa Mỹ và Hàn Quốc - một đồng minh chủ chốt ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Năm 2011, giá trị trao đổi thương mại song phương Hàn Quốc-Mỹ đã vượt mức 100 tỷ USD, trong đó xuất khẩu của Hàn Quốc sang Mỹ đạt 56,2 tỷ USD và hàng nhập khẩu từ Mỹ ở mức 52,1 tỷ USD.

Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã điện đàm với người đồng cấp Hàn Quốc Lee Myung-bak để bày tỏ sự hoan nghênh khi hiệp định trên bắt đầu có hiệu lực. Ông Obama nhấn mạnh việc thông qua Hiệp định trên là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy quan hệ đối tác giữa hai nước, đồng thời hy vọng sẽ giúp tăng cường các khoản đầu tư, thương mại và tạo nhiều việc làm cho cả hai bên.

Đáp lại, nhà lãnh đạo Hàn Quốc cho biết ông tin tưởng rằng hiệp định trên sẽ là kiểu mẫu cho hoạt động thương mại tự do toàn cầu. Tổng thống Lee Myung-bak cũng bày tỏ mong muốn FTA giữa Mỹ và Hàn Quốc sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế cũng như các quan hệ song phương.

Ngoài ra, hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí sẽ hợp tác chặt chẽ trong Hội nghị Thượng đỉnh về an ninh hạt nhân dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 26 và 27/3 tới tại Seoul.

Đây là FTA lớn nhất của Mỹ kể từ sau khi nước này ký Hiệp định Tự do thương mại Bắc Mỹ với Canada và Mexico (NAFTA) năm 1994. Hiệp định này được ký kết cách đây gần 5 năm nhưng vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ các phe đối lập tại cả hai quốc gia do có sự xung đột về lợi ích trong một số lĩnh vực công nghiệp và nông nghiệp, cũng như sự thay đổi chính phủ ở hai nước và cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục