Gazprom: Ukraine đã không trả nợ khí đốt đúng hạn

Đại diện của Gazprom khẳng định Ukraine vẫn chưa trả được đồng nào trong tổng số nợ khí đốt 2,2 tỷ USD của công ty này.
Gazprom: Ukraine đã không trả nợ khí đốt đúng hạn ảnh 1Hệ thống đường ống dẫn khí đốt gần Kiev, Ukraine. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 8/4, người phát ngôn Tập đoàn sản xuất khí đốt hàng đầu của Nga - Gazprom, tuyên bố Ukraine đã không thanh toán tiền mua khí đốt của Nga trong tháng Ba theo đúng hẹn và tổng số nợ đã lên tới 2,2 tỷ USD.

Người phát ngôn của Gazprom thông báo: "Họ (Ukraine) vẫn chưa thanh toán tiền mua số khí đốt cung cấp trong tháng Ba," đồng thời khẳng định Ukraine vẫn chưa trả được đồng nào trong tổng số nợ khí đốt 2,2 tỷ USD của công ty này.

Giám đốc điều hành Gazprom Alexei Miller cũng đã yêu cầu người đứng đầu Tập đoàn năng lượng Naftogaz của Ukraine Andrei Sobolev phải áp dụng các biện pháp tức thì để trả hết các khoản nợ tồn đọng.

Trước đó, hôm 3/4, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đã tuyên bố chấm dứt thỏa thuận giảm giá khí đốt bán cho Ukraine, đồng thời cho biết Tập đoàn Gazprom sẽ tăng giá mặt hàng chiến lược này thêm 100 USD lên mức 485 USD/1.000m3.

Theo quy định của hợp đồng ký năm 2009 giữa Nga và Ukraine, mức giá tăng do Kiev không thanh toán đúng hạn và đầy đủ số tiền nhập khí đốt năm 2013 còn nợ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục