Nga có thể đòi Ukraine trả tiền trước khi cấp khí đốt

Thủ tướng Nga Medvedev tuyên bố Nga không loại trừ việc áp dụng cơ chế thanh toán trước với việc cung cấp khí đốt cho Ukraine.
Nga có thể đòi Ukraine trả tiền trước khi cấp khí đốt ảnh 1Đường ống cung cấp khí đốt của nhà máy nén khí ở thành phố Boyarka, gần thủ đô Kiev, Ukraine. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev ngày 29/10 tuyên bố phía Nga không loại trừ khả năng áp dụng cơ chế thanh toán trước đối với việc cung cấp khí đốt cho Ukraine, nếu vấn đề nợ tiền khí đốt của nước này không được giải quyết.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi tập đoàn khí đốt quốc gia Nga, Gazprom, cho biết tới nay Ukraine chưa trả tiền khí đốt tháng Tám với tổng trị giá 882 triệu USD, trong khi thời hạn thanh toán khoản tiền trên là trước ngày 1/10/2013.

Thủ tướng Medvedev nêu rõ Thủ tướng Ukraine Nikolai Azarov đã đánh giá quá thấp quy mô của vấn đề khi cho rằng vấn đề nợ khí đốt với Nga chưa đến mức nghiêm trọng. Theo nhà lãnh đạo Nga, đây là vấn đề nghiêm trọng, hiện phía Nga đang chờ đợi phản ứng của Ukraine, và nếu Kiev không có biện pháp kịp thời, cơ chế thanh toán trước đối với các hợp đồng cung cấp khí đốt sẽ được áp dụng.

Trước đó, Thủ tướng Ukraine Nikolai Azarov tuyên bố Chính phủ Ukraine vẫn kiểm soát việc thanh toán tiền cung cấp khí đốt cho Nga, song vấn đề này trước hết là của hai tập đoàn khí đốt Gazprom và "Naftogaz-Ukraine" của Ukraine, nên hai tập đoàn sẽ chịu trách nhiệm giải quyết. Ông Azarov cũng thừa nhận hiện có một số khúc mắc trong vấn đề này, song cho rằng chúng không nghiêm trọng.

Trong khi đó, Phó Chủ tịch tập đoàn Gazprom, Alexander Medvedev ngày 29/10 cho biết tập đoàn sẽ xem xét ngay lập tức khả năng chuyển sang cơ chế thanh toán trước đối với các hợp đồng cung cấp khí đốt cho Ukraine.

Ông nhấn mạnh Ukraine không thực hiện cam kết trả nợ khí đốt mặc dù đã được Nga hỗ trợ tài chính bằng cách trả trước tiền trung chuyển và lùi thời hạn thanh toán cũng như cung cấp riêng 5 tỉ m3 khí đốt với giá ưu đãi.

Liên quan vấn đề trên, người phát ngôn của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Dmitry Peskov tuyên bố chủ đề nợ khí đốt của Ukraine không liên quan tới ý định của nước này kí hiệp định về tư cách thành viên liên kết với Liên minh châu Âu (EU)./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục