Giá dầu leo lên mức cao nhất trong hai năm qua

Ngày 31/12, trong phiên giao dịch cuối cùng của năm 2010, giá dầu đã tăng lên mức cao nhất trong 2 năm qua tại thị trường New York.
Ngày 31/12, trong phiên giao dịch cuối cùng của năm 2010, giá dầu thế giới đã tăng lên mức cao nhất trong hơn 2 năm qua tại thị trường New York do ngày càng xuất hiện nhiều dự đoán về việc nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu toàn cầu sẽ tăng mạnh hơn.

Đối với các hợp đồng lớn tại New York, giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 2/2011 đã đứng ở mức 91,38 USD/thùng tại phiên đóng cửa, tăng tới 1,54 USD/thùng so với ngày 30/12.

Các hợp đồng giao kỳ hạn tại sàn New York dù mở phiên giao dịch với giá thấp hơn, song trước khi đóng cửa ít phút đã tăng lên 92,06 USD/thùng, mức cao nhất kể từ đầu tháng 10/2008. Tính trong cả năm 2010, giá dầu giao kỳ hạn trên Thị trường giao dịch dầu thô New York (Nymex) đã tăng 15%.

Tại London, giá dầu Brent Biển Bắc giao tháng 2/2011 cũng tăng 1,66 USD và đứng ở mức 94,75 USD/thùng. Trước đó, có thời điểm giá dầu Brent đã tăng lên 95,2 USD/thùng, mức cao nhất trong vòng 26 tháng qua.

Giới chuyên gia nhận định giá dầu "tiễn" năm 2010 với mức cao như vậy có thể là do phản ứng "muộn" với báo cáo thống kê của chính phủ Mỹ, cho biết dự trữ dầu thô của Mỹ giảm trong tuần qua. Một số chuyên gia dự báo giá dầu thô sẽ tăng lên mức 100 USD/thùng trong năm 2011./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục