Giá dầu nới rộng đà tăng trước khả năng cắt giảm sản lượng

Giá dầu thế giới trong phiên ngày 28/1 đi lên sau khi Nga thông báo sẽ có cuộc họp với Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) để thảo luận về khả năng cắt giảm sản lượng dầu thô.
Giá dầu nới rộng đà tăng trước khả năng cắt giảm sản lượng ảnh 1Người dân Iran mua xăng tại trạm xăng ở thủ đô Tehran của Iran ngày 19/1. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Giá dầu thế giới trong phiên ngày 28/1 đi lên sau khi Nga thông báo sẽ có cuộc họp với Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) để thảo luận về khả năng cắt giảm sản lượng dầu thô, với mức cắt giảm có thể lên tới 5% mỗi nước.

Chốt phiên này, trên sàn giao dịch NYMEX, giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao tháng Ba tăng 92 xu Mỹ lên 33,22 USD/thùng.

Còn tại London, giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ hạn tăng 79 xu Mỹ lên 33,89 USD/thùng.

Trước đó, giá dầu Brent đã leo lên mức cao nhất của ba tuần là gần 36 USD/thùng.

Theo truyền thông Nga, Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak cho biết Moskva sẵn sàng tham gia cuộc họp của OPEC nhằm thiết lập khả năng “phối hợp.”

Ông cũng cho biết các bên sẽ thảo luận về khả năng cắt giảm tới 5% sản lượng dầu mỗi nước, một động thái sẽ giúp làm giảm mạnh nguồn cung dầu toàn cầu.

Julian Jessop, đứng đầu mảng nghiên cứu hàng hóa tại Capital Economics, cho biết một đề xuất như vậy cần được xem xét một cách thận trọng trong bối cảnh Nga và Saudi Arabia mỗi nước sản xuất khoảng 10 triệu thùng/ngày, tương đương gần 20% nguồn cung toàn cầu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục