Giá dầu tăng tạo động lực đi lên cho chứng khoán Phố Wall 

Phố Wall ghi điểm mạnh phiên thứ hai liên tiếp, trong bối cảnh nhà đầu tư phản ứng tích cực với giá dầu tăng và khả năng tăng lãi suất tại Mỹ.
Giá dầu tăng tạo động lực đi lên cho chứng khoán Phố Wall  ảnh 1Các giao dịch viên làm việc tại sàn chứng khoán New York (Mỹ). (Nguồn: AFP/TTXVN)

Phố Wall phiên 25/5 ghi điểm mạnh phiên thứ hai liên tiếp, trong bối cảnh các nhà đầu tư phản ứng tích cực khi giá dầu tăng và trước khả năng tăng lãi suất tại Mỹ. 

Chỉ số Dow Jones tăng 0,8%, lên 17.851,51 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 0,7%, lên 2.090,54 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 0,7%, lên 4.894,89 điểm.

Việc giá dầu tiếp tục tăng trong phiên này sau khi số liệu chính thức cho thấy dự trữ dầu thô của Mỹ giảm mạnh là yếu tố thu hút sự chú ý của nhà đầu tư. Cổ phiếu năng lượng nằm trong nhóm cổ phiếu đi lên mạnh mẽ khi giá dầu tại Mỹ chốt phiên ở mức cao nhất tính từ đầu năm tới nay, mấp mé mức 50 USD/thùng. Giá cổ phiếu của các tập đoàn dầu mỏ ExxonMobil và Chevron tăng tương ứng 0,7% và 1,6%.

Trong bối cảnh những đồn đoán về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nâng lãi suất vào tháng Sáu gia tăng, nhóm cổ phiếu ngân hàng đi lên trong phiên ngày 25/5. Giá cổ phiếu của Citigroup tăng 2,4%, dù các nhà chức trách Mỹ tuyên phạt 425 triệu USD đối với ngân hàng này trước các cáo buộc thao túng lãi suất Libor và các lãi suất chuẩn khác./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục