Giáo dục về chủ quyền biển đảo trong trường học

Một buổi giáo dục ngoại khóa về chủ quyền biển đảo trong nhà trường đã được tổ chức tại Trường Đại học Phạm Văn Đồng, Quảng Ngãi.
Sáng 5/5, tại thành phố Quảng Ngãi, Trường Đại học Phạm Văn Đồng đã tổ chức buổi sinh hoạt ngoại khóa về chủ đề Trường Sa, Hoàng Sa - chủ quyền biển đảo Việt Nam cho giảng viên, sinh viên.

Tại buổi sinh hoạt, tiến sỹ sử học Nguyễn Nhã đã giới thiệu nhiều cứ liệu lịch sử thuyết phục về chủ quyền biển đảo Việt Nam, về đội lính Hoàng Sa để các bạn trẻ hiểu thêm về chủ quyền bờ cõi, lãnh thổ Tổ quốc, từ đó góp phần giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm và lòng tự hào về chủ quyền quốc gia.

Qua đó nhắc nhở thế hệ hôm nay và mai sau về truyền thống anh hùng bất khuất của dân tộc, xây dựng lòng tự hào và ý thức trách nhiệm to lớn, kế tục xứng đáng sự nghiệp quản lý, bảo vệ vững chắc toàn vẹn và trường tồn bờ cõi Việt Nam trong đó có quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa .

Cũng nhân dịp này, tác giả Nguyễn Văn Minh đã triển lãm giới thiệu bộ ảnh Hoàng Sa nhìn từ Lý Sơn của anh với hơn 50 tác phẩm ảnh về thiên nhiên, con người, lễ hội, các di tích lịch sử văn hoá, đời sống của người dân trên huyện đảo Lý Sơn.

Triển lãm có ý nghĩa để thế hệ trẻ hôm nay hiểu và yêu quí hơn; đồng thời có những hành động, đóng góp một phần công sức của mình trong việc bảo vệ vùng biển thân yêu của Tổ quốc.

Nhân dịp này tiến sỹ Nguyễn Nhã đã trao tặng trường Đại học Phạm Văn Đồng tấm bản đồ "An Nam Đại quốc họa đồ" thể hiện Hoàng Sa là chủ quyền của Việt Nam. Tác giả Nguyễn Văn Minh cũng tặng nhà trường bức ảnh thả thuyền trong Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa để nhà trường trưng bày tại Phòng truyền thống của nhà trường./.

Việt Đức

Tin cùng chuyên mục