Giáo hoàng Francis lên án cuộc tấn công khủng bố ở Pakistan

Giáo hoàng gọi những kẻ khủng bố ở Pakistan là "tội phạm hèn nhát"

Giáo hoàng Francis đã lên án vụ tấn công liều chết ở Lahore (Pakistan), đồng thời gọi đây là một tội ác chống lại "những người vô tội."
Giáo hoàng gọi những kẻ khủng bố ở Pakistan là "tội phạm hèn nhát" ảnh 1Giáo hoàng Francis. (Nguồn: india.com)

Ngày 28/3, trong thông điệp Angelus vào sáng Chủ Nhật hàng tuần, Giáo hoàng Francis đã lên án vụ tấn công liều chết ở Lahore (Pakistan), đồng thời gọi đây là một tội ác chống lại "những người vô tội."

Trong buổi lễ được đảm bảo an ninh tối đa trên quảng trường thánh Peter của Vatican, Giáo hoàng đã kịch liệt chỉ trích vụ tấn công khủng bố do một phần tử Taliban gây ra ở một công viên ở Lahore, Pakistan, khiến hơn 70 người thiệt mạng, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, cùng hàng trăm người khác bị thương.

Vụ tấn công trên được thực hiện đúng vào ngày Phục sinh, trong lúc một hoạt động của những người theo đạo Công giáo tại Pakistan đang diễn ra.

Giáo hoàng đã kêu gọi nhà chức trách Pakistan đảm bảo an ninh cho thiểu số người Công giáo sống ở nước này, đồng thời gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân của một vụ khủng bố được thực hiện bởi những kẻ mà ngài gọi là "tội phạm hèn nhát" và "vô cảm"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục