Giao lưu nghệ thuật "Ấm tình đồng đội" tri ân liệt sỹ

Chương trình giao lưu nghệ thuật “Ấm tình đồng đội” được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh nhằm tri ân các liệt sỹ, các mẹ liệt sỹ và người có công.
Giao lưu nghệ thuật "Ấm tình đồng đội" tri ân liệt sỹ ảnh 1Quang cảnh buổi giao lưu. (Ảnh: Thế Anh/TTXVN)

Kỷ niệm 67 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ, ngày 23/7, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ Việt Nam tổ chức giao lưu nghệ thuật với chủ đề “Ấm tình đồng đội.”

Chương trình tôn vinh, tri ân các anh hùng liệt sỹ, các mẹ liệt sỹ, các gia đình có công với đất nước; biểu dương các tổ chức, cá nhân tiêu biểu có những đóng góp tích cực đối với các hoạt động đền ơn đáp nghĩa.

Những câu chuyện cảm động về quá trình tìm hài cốt liệt sỹ, về những năm tháng khốc liệt của chiến tranh và những nghĩa cử cao đẹp giúp đỡ gia đình liệt sỹ của các nhà hảo tâm đã được chia sẻ tại chương trình giao lưu.

Chị Hà Thị Ngọc Bích có cha là liệt sỹ hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ. Gia đình chị rất biết ơn khi hành trình tìm hài cốt của cha đã được Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ Việt Nam nhiệt tình giúp đỡ.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Doanh, người sống sót sau tình trạng thập tử nhất sinh sau hòa bình, đã tích cực tham gia tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ như một cách để đền ơn các đồng đội.

Đồng hành cùng các gia đình đi tìm lại hài cốt liệt sỹ là những tấm lòng hảo tâm như bà Lâm Thị Huệ, hiện kinh doanh tại chợ Bình Điền, đã có tích cực đóng góp và vận động bạn bè đồng nghiệp tham gia đóng góp xây dựng nhà tình nghĩa, sổ tiết kiệm, tặng quà gia đình chính sách, người nghèo vùng kháng chiến.

Ông Lê Thanh Song, Trưởng Văn phòng đại diện phía Nam, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ Việt Nam nhấn mạnh , chiến tranh đã lùi xa nhưng những mất mát để lại vẫn ảnh hưởng nặng nề.

Hàng chục vạn gia đình vẫn mong ngóng tìm hài cốt người thân, hàng chục vạn hài cốt liệt sỹ đã được quy tập nhưng nhiều phần mộ chưa xác định được tên. Hoạt động tri ân liệt sỹ không chỉ mang ý nghĩa xã hội uống nước nhớ nguồn mà còn mang tính chính trị và nhân văn sâu sắc.

Qua 3 năm thành lập và hoạt động, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ Việt Nam đã thu thập được hàng chục ngàn thông tin về liệt sỹ, hợp tác với Viện Khoa học công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam giám định ADN cho hơn 400 trường hợp, tặng trên 100 nhà tình nghĩa, hơn 400 sổ tiết kiệm cho gia đình liệt sỹ, Bà mẹ Việt Nam anh hùng có hoàn cảnh khó khăn.

Tại chương trình, Ban tổ chức đã nhận được hơn 2,4 tỷ đồng của các nhà hảo tâm đóng góp cho các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tìm kiếm hài cốt liệt sỹ của Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục