Giao lưu văn hóa thanh niên Thái Lan-Việt Nam

Đoàn sinh viên, học sinh và giáo viên Việt Nam đã cùng ăn ở và giao lưu với giới trẻ và cư dân ở một số địa phương tại Thái Lan.
Trong các ngày 11-25/7, tại một số tỉnh và thủ đô Bangkok của Thái Lan đã diễn ra các chương trình giao lưu thanh niên Thái Lan-Việt Nam đầy bổ ích và lý thú.

Đoàn Việt Nam có 15 thành viên là các sinh viên, học sinh và giáo viên của năm trường Đại học ở miền Bắc, miền Trung Việt Nam và ba trường trung học phổ thông ở Hà Nội.

Sau khi rời Huế rồi qua Lào, đoàn Việt Nam đã sang Thái Lan ngày 11/7, và có khoảng 10 ngày “homestay” cùng ăn ở và giao lưu với các sinh viên, học sinh và cư dân nước sở tại ở Baan Phu, huyện Nong Soong, tỉnh Mukdahan.

Đoàn cũng đến tỉnh Nakhon Phanom để tham quan Làng Hữu nghị Việt-Thái, nơi có Bảo tàng về Bác Hồ, có ngôi nhà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng sống và hoạt động cách Mạng khi Người đã ở đây năm 1928-1929.

Đoàn cũng có các buổi gặp gỡ với bà con Việt kiều tỉnh Mukdahan, trước khi về Bangkok tham quan một số danh lam thắng cảnh.

Phát biểu với phóng viên Vietnamplus trước giờ đoàn về Việt Nam, Phó Thư ký thường trực Bộ Ngoại giao Thái Lan Pisanu Chanvitan cho biết mục đích của chương trình là thúc đẩy sự trao đổi và giao lưu văn hóa giữa giới trẻ hai nước, tăng cường mối quan hệ giữa nhân dân Thái Lan với nhân dân Việt Nam, nâng cao sự hiểu biết và xây dựng tình hữu nghị lâu dài, đồng thời giúp phát triển kỹ năng lãnh đạo và làm việc theo nhóm.

Đây là năm thứ ba Chính phủ Việt Nam và Thái Lan triển khai Chương trình giao lưu thanh niên Thái-Việt (Thai-Vietnamese Youths Exchange Programme 2011), được tổ chức luân phiên mỗi năm.

Năm 2010, 12 thanh niên và đại diện Cục phát triển cộng đồng Thái Lan đã sang giao lưu với các sinh viên, học sinh Việt Nam tại Hà Nội và Đà Nẵng./.

Ngọc Tiến/Bangkok (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục