Giao lưu với tác giả "Hồ Chí Minh-Một biên niên sử"

Ông Hellmut Kapfenberger, tác giả cuốn "Hồ Chí Minh-Một biên niên sử," đã chia sẻ tình cảm của mình với Bác và con người Việt Nam.
Ngày 14/4, tại Hà Nội, Cục Xuất bản (Bộ Thông tin và Truyền thông) đã phối hợp với Bảo tàng Hồ Chí Minh tổ chức buổi giao lưu với ông Hellmut Kapfenberger, tác giả cuốn sách "Hồ Chí Minh-Một biên niên sử."

Hellmut Kapfenberger là một tên tuổi nổi tiếng trong làng báo chí Đức, năm nay đã 77 tuổi.

Ông thuộc thế hệ thanh niên Đức xuống đường hô vang khẩu hiệu "Hồ-Hồ-Hồ Chí Minh" hay "Việt Nam-Hồ Chí Minh" trong những năm từ 1965-1970 để phản đối cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ tại Việt Nam và ủng hộ về mặt tinh thần cho cuộc kháng chiến chính nghĩa của nhân dân Việt Nam.

Sau đó, Hellmut Kapfenberger đã có thời gian sang công tác tại Việt Nam với tư cách là phóng viên Hãng thông tấn Cộng hòa Dân chủ Đức (ADN), báo Nước Đức mới và một số báo khác, thường trú tại Việt Nam từ năm 1970-1973.

Năm 1980-1984, ông là Trưởng Văn phòng đại diện Đông Dương của ADN tại Hà Nội.

Những kỷ niệm và tình yêu dành cho đất nước-con người Việt Nam luôn là động lực thôi thúc ông tiếp tục nghiên cứu, viết về Việt Nam cho báo chí Đức kể từ khi ông nghỉ hưu năm 1992 cho tới nay.

"Hồ Chí Minh - Một biên niên sử" là công trình biên soạn của ông Hellmut Kapfenberger, được Nhà xuất bản Verlag Neues Leben, Berlin (Đức) xuất bản năm 2009. Sau đó, cuốn sách đã được hai dịch giả Đinh Hương-Thiên Hà chuyển ngữ từ tiếng Đức ra tiếng Việt và Nhà xuất bản Thế giới ấn hành tại Việt Nam tháng 5/2010.

Tại buổi giao lưu, ông Hellmut Kapfenberger đã chia sẻ về tình cảm của ông đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh nói riêng và đất nước, con người Việt Nam nói chung cũng như quá trình biên soạn cuốn sách "Hồ Chí Minh-Một biên niên sử."

Ông cho rằng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sống một cuộc đời giản dị và từ chối mọi huân huy chương dành cho mình. Vì vậy, khi được Nhà xuất bản Verlag Neues Leben đề nghị viết một cuốn sách về Người, ông đã đồng ý. Hellmut Kapfenberger đã dành nhiều thời gian để tìm kiếm tư liệu và hoàn thành cuốn sách trong hai năm.

Ông cũng cho biết thêm trong quá trình nghiên cứu về cuộc đời của Hồ Chủ tịch, ông nhận thấy còn nhiều lỗ hổng chưa được đề cập tới. Cụ thể như chưa có những tư liệu lịch sử chi tiết về hoạt động của Hồ Chí Minh trong khoảng thời gian sống ở nước ngoài từ năm 1911-1941. Các nhà nghiên cứu lịch sử Việt Nam cần tiếp tục nghiên cứu để làm rõ.

Trong chuyến đến thăm Việt Nam lần này, ông Hellmut Kapfenberger thu thập nhiều nguồn tư liệu để chuẩn bị viết một cuốn sách mới về đường mòn Hồ Chí Minh. Ông cũng đã trao tặng cho Bảo tàng Hồ Chí Minh một bức phù điêu Bác Hồ, do một người bạn của ông tại Berlin (Đức) thiết kế năm 1981./.

Việt Hà (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục