Nhóm đối tượng quăng xe SH bỏ chạy tháo thân trước cảnh sát

Hà Nội: Nhóm đối tượng quăng xe SH bỏ chạy tháo thân trước cảnh sát

Thấy bóng dáng lực lượng Cảnh sát giao thông từ xa, nhóm thanh niên vội vàng quay đầu, hốt hoảng bỏ lại cả chiếc xe SH mới “khoắng” được.
Hà Nội: Nhóm đối tượng quăng xe SH bỏ chạy tháo thân trước cảnh sát ảnh 1Trong lúc tìm đường thoát thân, nhóm thanh niên đã bỏ lại chiếc xe Honda SH mới bị đánh cắp. (Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp)

Ngày 3/11, Đội Cảnh sát giao thông số 2 (Công an Thành phố Hà Nội) cho biết: Hiện ​các đơn vị chức năng đang tích cực tìm kiếm chủ nhân của chiếc xe Honda SH Biển kiểm soát 29E-070.13 do một nhóm đối tượng bỏ lại trong khi trốn chạy lực lượng Cảnh sát giao thông.

Cụ thể, vào khoảng 5 giờ sáng ngày 3/11, Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông số 2 do Đại úy Trần Văn Công làm tổ trưởng cùng 3 tổ viên: Trung úy Chu Mạnh Dũng, Trung úy Phạm Văn Hải và Trung úy Nguyễn Trung Kiên khi đang làm nhiệm vụ tại nút giao thông Bưởi-Lạc Long Quân (phường Bưởi, quận Ba Đình, Hà Nội) phát hiện một tốp thanh niên gồm 4 xe máy có dấu hiệu vi phạm luật giao thông nên ra hiệu lệnh dừng xe.

Thấy bóng dáng lực lượng Cảnh sát giao thông từ đằng xa, thay vì chấp hành hiệu lệnh dừng xe, nhóm thanh niên vội vàng dừng xe với ý định quay đầu bỏ chạy. Trong quá trình quay đầu bỏ trốn, thanh niên điều khiển chiếc xe Honda SH, nhiều khả năng do hốt hoảng, phanh gấp nên ngã ra đường.

“Nhận thấy nhóm thanh niên có dấu hiệu bất thường, tổ công tác đã nhanh chóng bố trí lực lượng để ngăn chặn không cho nhóm người này bỏ trốn. Tuy nhiên, nhóm này tỏ ra rất liều lĩnh và lao thẳng xe về phía các chiến sỹ Cảnh sát giao thông để tìm đường thoát thân. Nam thanh niên điều khiển xe Honda SH ngã ra đường trước đó đã bỏ lại xe, nhảy lên ​phương tiện khác bỏ trốn cùng đồng bọn,” lãnh đạo Đội Cảnh sát giao thông số 2 cho biết.

Quá trình kiểm tra chiếc xe, tổ công tác phát hiện chiếc xe bị tháo bỏ “mặt nạ” phần nhựa phía trước, sau đó ngắt bỏ hệ thống khóa điện rồi đấu nối trực tiếp để khởi động chiếc xe.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác xác định chiếc xe này mới bị nhóm đối tượng trên “đánh cắp” trước đó không lâu nên đã nhanh chóng báo cáo về lãnh đạo đội và đưa xe về trụ sở đội để tiến hành xác minh làm rõ. Được biết, người đứng tên đăng ký xe là anh Trần Văng Đương, Sinh viên Trường Đại học Kinh tế kỹ thuật công nghiệp, lớp CĐTN18AHN.

Ban chỉ huy Đội Cảnh sát giao thông số 2 thông báo và mời chủ nhân của chiếc xe nhanh chóng liên hệ về Đội Cảnh sát giao thông số 2, theo số điện thoại 04.38621504 ​- gặp đồng chí Dũng, hoặc đến trụ sở Đội Cảnh sát giao thông số 2 (Số 8A đường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội) để làm thủ tục nhận lại phương tiện./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục