Hạ viện Mỹ kêu gọi Iran trả tự do cho 3 công dân bị giam cầm

Hạ viện Mỹ đã bỏ phiếu thông qua một nghị quyết hối thúc Iran trả tự do cho ba công dân nước này đang bị chính quyền Tehran giam cầm.
Hạ viện Mỹ. (Nguồn: AP)

Hạ viện Mỹ ngày 15/6 đã bỏ phiếu thông qua một nghị quyết hối thúc Iran trả tự do cho ba công dân nước này đang bị chính quyền Tehran giam cầm, đồng thời cung cấp thông tin về công dân thứ tư đang mất tích.

Các nghị sỹ Mỹ yêu cầu Iran phóng thích tất cả các công dân nước này, nhất là khi nước Cộng hòa Hồi giáo muốn Washington ký một thỏa thuận hạt nhân và dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với Tehran.

Iran bị cáo buộc đang giam giữ 4 công dân Mỹ gồm linh mục Saeed Abedini - người bị kết án 8 năm tù giam với cáo buộc đe dọa an ninh quốc gia của Iran, phóng viên Jason Rezaian của tờ Bưu điện Washington bị cáo buộc hoạt động do thám, Amir Hekmati - một cựu lính thủ đánh bộ Mỹ bị kết án tử hình vì hoạt động gián điệp, sau được giảm án xuống còn 10 năm, và Robert Levinson - một cựu nhân viên Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), mất tích tại đảo Kish ở Iran từ năm 2007./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục