Hải quân Nga được trang bị tên lửa phòng không thế hệ mới

Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin cho biết Hải quân Nga sẽ được trang bị tên lửa phòng không thế hệ mới do tập đoàn tên lửa Nga Almaz-Antey sản xuất.
Hải quân Nga được trang bị tên lửa phòng không thế hệ mới ảnh 1Một hệ thống tên lửa phòng thủ chiến lược S-400 của Nga. (Nguồn: Sputnik)

Theo Sputniknews.com và Đài Sputnik, Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin cho biết Hải quân Nga sẽ được trang bị tên lửa phòng không thế hệ mới do tập đoàn tên lửa Nga Almaz-Antey sản xuất.

Trên tài khoản Twitter của mình, Phó Thủ tướng Rogozin viết: “Almaz-Antey đã trình bày các kết quả thử nghiệm hệ thống tên lửa phòng không thế hệ mới này trước Ủy ban Công nghiệp Quân sự Nga.”

Tuy nhiên, ông Rogozin không thông báo thêm chi tiết khác.

Các doanh nghiệp thuộc tập đoàn Almaz-Antey đang thiết kế, chế tạo tên lửa phòng không và thiết bị radar, bao gồm cả hệ thống tên lửa phòng không S-400 “Triumph,” “Antey-2500,” “Favorit” và tổ hợp “Buk”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục