Hải quân Philippines cứu nạn 11 ngư dân Việt Nam

Theo Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn, tối 10/11, Hải quân Philippines đã cứu nạn 11 thuyền viên tàu QNg 90207 TS bị nạn.
Tối 11/11, theo Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn, lúc 22 giờ ngày 10/11, Hải quân Philippines đã điều tàu PG- 383 ra cứu nạn tàu QNg 90207 TS có 11 lao động và đưa vào vào cảng Palawan, Philippines an toàn lúc 6 giờ ngày 11/11.

Lúc 8 giờ ngày 10/11, Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn nhận được thông tin từ Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi cho biết, ngày 8/11 tàu cá QNg 90207 TS có 11 lao động bị hỏng máy thả trôi tại khu vực cách đảo Ba La Bắc thuộc Philippines khoảng 40 hải lý về phía Đông Đông Bắc.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn đã đề nghị Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao thông báo và đề nghị Philippines chỉ đạo cơ quan chức năng có biện pháp hỗ trợ giúp đỡ tàu cá trên; đồng thời chỉ đạo: Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi, Bộ Tham mưu Bộ đội Biên phòng huy động các phương tiện hoạt động gần khu vực đến hỗ trợ tàu bị nạn.

Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam thường xuyên duy trì liên lạc với tàu cá trên, đồng thời phối hợp với MRCC Philippines (Cơ quan tìm kiếm cứu nạn trên biển Philippines) để hỗ trợ giúp đỡ tàu bị nạn./.

Thanh Tuấn (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục