Hàn Quốc đóng mới tàu đổ bộ cỡ lớn chạy cả trên cạn và dưới nước

Ngày 28/4, Hàn Quốc thông báo nước này đã bắt đầu đóng thêm một tàu đổ bộ cỡ lớn chạy cả trên cạn và dưới nước phục vụ hải quân nước này.
Hàn Quốc đóng mới tàu đổ bộ cỡ lớn chạy cả trên cạn và dưới nước ảnh 1Công nhân tại xưởng đóng tàu của Công ty xây dựng và công nghiệp nặng Hanjin. (Nguồn: Yonhap)

Theo Yonhap, ngày 28/4, Hàn Quốc thông báo nước này đã bắt đầu đóng thêm một tàu đổ bộ cỡ lớn chạy cả trên cạn và dưới nước phục vụ hải quân nước này.

Theo Cục quản lý chương trình mua sắm quốc phòng (DAPA), lễ khởi công đóng con tàu có trọng tải 14.500 tấn này đã diễn ra cùng ngày tại xưởng đóng tàu của Công ty xây dựng và công nghiệp nặng Hanjin ở Busan, Hàn Quốc.

DAPA cho biết con tàu khi hoàn thành có chiều dài 199,4m và rộng 31m, dự kiến sẽ hạ thủy vào tháng 4/2018.

Con tàu sẽ được chuyển cho lực lượng hải quân vào năm 2020 sau khi chạy thử nghiệm.

Con tàu sẽ được trang bị hệ thống phòng vệ hiện đại, trong đó có cả bệ phóng tên lửa thẳng đứng trị giá 417,6 tỷ won (367 triệu USD) theo hợp đồng ký năm 2014 giữa DAPA và công ty Hanjin./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục